TP HCM: Đường song hành với đường Võ Văn Kiệt chính thức thông xe

Nguyên Vũ 26/04/2022 11:01

Sáng 26/4, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh (GTVT TP HCM) đã tổ chức khánh thành công trình Xây dựng đường song hành đường Võ Văn Kiệt, quận 1. Tuyến đường này thông xe sẽ giảm áp lực xe trên đại lộ Võ Văn Kiệt, giải tỏa được một số điểm ùn tắc giao thông.

Cắt băng khánh thành đường song hành đường Võ Văn Kiệt

Dự án Xây dựng đường song hành đường Võ Văn Kiệt (bên phải, kết nối từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Pasteur), quận 1 có tổng chiều dài 615m, kết nối từ giao lộ đường Võ Văn Kiệt – đường Nguyễn Thái Học đến giao lộ đường Võ Văn Kiệt – đường Pasteur, mặt cắt ngang 7m (2 làn xe), vận tốc khai thác 40km/h.

Sở GTVT TP HCM khánh thành công trình Xây dựng đường song hành đường Võ Văn Kiệt, quận 1.

Dự án được khởi công từ ngày 21/5/2021, với tổng mức đầu tư 71 tỷ đồng gồm các hạng mục kè BTCT dự ứng lực, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác. Mục tiêu của dự án sau khi hoàn thành sẽ nâng cao năng lực thông hành giao thông thông suốt khu vực cửa hầm vượt sông Sài Gòn phía Quận 1 và tuyến giao thông huyết mạch Đông - Tây, chỉnh trang đô thị tại khu vực dự án phía bờ kè kênh Bến Nghé, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực trung tâm Thành phố, mang lại hiệu quả xã hội lớn, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Thành phố đang từng bước đẩy nhanh các giải pháp phục hồi kinh tế sau tác động của đại dịch Covid-19.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP HCM phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP HCM đánh giá, đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với giao thông thành phố trong giai đoạn hiện nay. “Do tầm quan trọng của dự án, Sở GTVT TP HCM đã tích cực, chủ động, thường xuyên chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nỗ lực, tăng cường các giải pháp vừa đảm bảo an toàn chống dịch theo quy định, vừa tổ chức thi công trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để đáp ứng tiến độ dự án. Đến nay, công trình đã thi công hoàn thành, đạt chất lượng, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu”, Giám đốc Sở GTVT TP HCM cho biết.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP HCM giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông, các phòng chuyên môn Sở GTVT TP HCM tiếp tục phối hợp để thực hiện công tác vận hành khai thác công trình an toàn giao thông, đạt hiệu quả đầu tư, góp phần cải thiện tình hình giao thông ở TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Đường song hành với đường Võ Văn Kiệt chính thức thông xe

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO