TP HCM giám sát xử lý sai phạm, tiêu cực tại các Trung tâm Đăng kiểm

Trung Hậu 16/03/2023 17:07

Ngày 16/3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM đã họp định kỳ tháng 3/2023, dưới sự chủ trì và chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM đã thống nhất đưa vụ án liên quan đến Công ty CP kinh doanh F88 và sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm thời gian gần đây vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Công an TP HCM kiểm tra bất ngờ một Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn mới đây. (Ảnh: Hồng Phúc).

Riêng đối với sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn, Thường trực Ban Chỉ đạo đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo xuyên suốt.

Ngoài được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP HCM và một số địa phương đang tiếp tục được mở rộng điều tra về các tội “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM cũng đã nêu một số nội dung chỉ đạo tổ chức thực hiện các Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 23 vừa qua.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy TP HCM đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục bám sát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết cụ thể từng vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM trong thời gian tới./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM giám sát xử lý sai phạm, tiêu cực tại các Trung tâm Đăng kiểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO