TP HCM: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 3 đón nhận Bằng khen của Thủ tướng

THÀNH LUÂN 30/05/2022 14:17

Ngày 30/5, tại chùa Minh Đạo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) Quận 3, TP HCM đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự và từ thiện xã hội.

Buổi lễ đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ diễn ra trong khuôn khổ chương trình Hội nghị sơ kết công tác phật sự 6 tháng đầu năm 2022 của GHPG Việt Nam Quận 3, TP HCM.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến tập thể Ban Trị sự và hai vị Tôn đức lãnh đạo GHPG Việt Nam Quận 3, TP HCM.

Đến dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPG Việt Nam; Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 Trung ương GHPG Việt Nam cùng nhiều chư Tôn đức, tăng ni thuộc Ban Trị sự Phật giáo TP HCM và Ban Trị sự GHPG Việt Nam Quận 3, TP HCM.

Tại lễ đón nhận Vằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam Quận 3, TP HCM cho biết, Ban Trị sự GHPG Việt Nam Quận 3, TP HCM vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do sự chung sức, chung lòng cùng Tăng ni, Phật tử thực hiện nhiều công tác phật sự quan trọng và đạt nhiều thành tựu khả quan, thể hiện đúng tinh thần phụng sự Phật pháp và chúng sanh với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”.

Dịp này, hai cá nhân cũng vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là Hòa thượng Thích Minh Hiền, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam Quận 3, Viện chủ Chùa Phật Đà (Quận 3) và Đại đức Thích Thiện Châu, Ủy viên Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP HCM, Trụ trì Chùa Trúc Lâm (Quận 3).

Về những đóng góp tiêu biểu của Ban Trị sự GHPG Việt Nam Quận 3, TP HCM trong hơn 2 năm qua dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng các tăng ni, cư sĩ, Phật tử đã không ngừng nỗ lực trong các công tác an sinh xã hội; ủng hộ kinh phí, đóng góp sức người, huy động lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch không những ở TP HCM mà còn mở rộng ra một số tỉnh, thành trên cả nước.

Cùng với GHPG Việt Nam, Phật giáo Quận 3, TP HCM cũng đã tổ chức nhiều hoạt động để hướng ứng các ngày lễ lớn, trong đó có hưởng ứng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 và tưởng niệm 59 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 3 đón nhận Bằng khen của Thủ tướng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO