TP HCM kẹt xe nhiều ngả đường

Đoàn Xá 04/09/2022 20:10

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chiều tối 4/9, hàng chục ngàn người dân lại chen chúc kẹt xe trở về nhà vì nhiều ngả đường dẫn vào TP HCM đều rất đông phương tiện.

Chiều tối ngày 4/9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiều tuyến đường dẫn vào TPHCM từ các tỉnh miền Tây Nam bộ đã kẹt cứng, dòng người xe nhích từng chút một để vào thành phố sau kỳ nghỉ dài ngày. Ghi nhận của phóng viên ở khu vực cửa ngõ phía Tây cho thấy nhiều tuyến đường như quốc lộ 1A, quốc lộ 50, cao tốc TP HCM-Trung Lương rất đông phương tiện, ùn tắc kéo dài. Thậm chí tình trạng ùn tắc không chỉ diễn ra ở TP HCM mà còn lan sang cả tỉnh Long An do lượng phương tiện quá đông.

Cụ thể, khoảng 16h chiều tại trục quốc lộ 1A trên địa bàn huyện Bến Lức hay TP Tân An (tỉnh Long An), các phương tiện bắt đầu ùn ứ tại giao lộ, ngã rẽ có tín hiệu đèn giao thông. Việc ùn tắc kéo dài dù có lực lượng CSGT chốt trực ở nhiều địa điểm bởi lượng phương tiện quá lớn. Theo đó, người dân của nhiều tỉnh thành miền Tây đã trở về TPHCM hoặc Bình Dương đi làm sau kỳ nghỉ lễ.

Các địa phương như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long... người đi xe buộc phải di chuyển trên trục quốc lộ 1A này. Tình trạng ùn tắc vẫn tiếp diễn khi tới gần 18h. Một số tuyến đường khác như trục quốc lộ 50, trục đường N2 các phương tiện cũng khá đông đúc nhưng không ùn tắc. Một số nút thắt, ngã rẽ... ở Đức Hòa, Bến Lức có xảy ra kẹt xe nhưng không kéo dài.

Trục quốc lộ 1A từ Long An kéo sang TPHCM đã kẹt xe vào chiều ngày 4/9

Trong khi đó trên địa bàn TP HCM, tình hình phức tạp hơn. Khoảng 18h, các lối cửa ngõ phía Tây đều rất đông phương tiện. Trong đó quốc lộ 1A, cao tốc TP HCM-Trung Lương hay tỉnh lộ 10 đều ùn tắc kéo dài. Tại nút cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh), anh Nguyễn Văn Hùng, 33 tuổi ngụ tại huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang chở gia đình lên Dĩ An (Bình Dương) để mai đi làm. “Tôi đi từ nhà lên tới Tân An chỉ hết hơn một giờ (khoảng 120km) nhưng từ Tân An lên đây đã mất gần 3h giờ (khoảng cách 50km). Hiện đang vẫn rất kẹt xe và chưa biết bao giờ mới tới nhà trọ. Ngày mai con gái lớn phải đi tựu trường nên hy vọng trước 10 tối sẽ tới nhà”, anh Hùng cho biết.

Hàng ngàn người dân nhích từng chút một để về nhà sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Ngoài trục quốc lộ và cao tốc cửa ngõ phía Tây, ghi nhận của chúng tôi tại một số khu vực cửa ngõ khác dẫn vào TP HCM như cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây, phà Cát Lái hay trục quốc lộ 1K cũng xảy ra ùn tắc, kẹt xe ở một số thời điểm vì lưu lượng phương tiện quá đông đúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM kẹt xe nhiều ngả đường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO