TP HCM: Phát hiện hơn 1.200 người thuộc nhóm nguy cơ cao đã mắc Covid-19

Thanh Giang 17/03/2022 17:29

Ngày 17/3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM cho biết, tính đến ngày 16/3 các quận, huyện và thành phố đã có báo cáo về việc rà soát nhóm người nguy cơ cao trước dịch bệnh Covid-19.

Theo thống kê từ các quận, huyện, thành phố có 213.273 người thuộc nhóm nguy cơ cao, trên 65 tuổi.

Sau khi rà soát nhóm nguy cơ cao, ngành y tế thành phố thực hiện xét nghiệm 102.152 người, phát hiện 1.253 người mắc Covid-19. Tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19 nêu trên đã được theo dõi, chăm sóc.

TP HCM mở đợt cao điểm bảo vệ nhóm nguy cơ cao đến hết tháng 3.
TP HCM mở đợt cao điểm bảo vệ nhóm nguy cơ cao đến hết tháng 3.

Trước đó, ngày 8/3, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức ký văn bản yêu cầu, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tiếp tục phát động đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao trước tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo UBND TP HCM, thời gian gần đây, tuy số ca tử vong do Covid-19 vẫn duy trì ở mức thấp nhưng số ca mắc mới trên địa bàn TP HCM tăng nhanh, tương ứng số ca nặng, số ca thở máy có xu hướng tăng.

Người lớn tuổi, người có bệnh nền thường mắc Covid-19 ở mức độ nặng.
Người lớn tuổi, người có bệnh nền thường mắc Covid-19 ở mức độ nặng.

Kết quả phân tích của ngành y tế thành phố cho hay, phần lớn các trường hợp nặng và tử vong do Covid-19 ở thành phố có đặc điểm chung là người trên 65 tuổi và có bệnh nền. Thậm chí, có trường hợp vẫn chưa tiêm vaccine.

Đặc biệt, khi có triệu chứng cần nhập viện thì những trường hợp này đã ở mức độ nặng và chưa được phát hiện là F0 trước đó nên chưa được sử dụng thuống kháng virus. Vì vậy, UBND TP HCM tiếp tục phát động đợt cao điểm Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao. Thời gian của đợt cao điểm này từ nay đến ngày 31/3.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Phát hiện hơn 1.200 người thuộc nhóm nguy cơ cao đã mắc Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO