TP HCM: Phố phường rực rỡ sắc hoa Tết

Thanh Giang 19/01/2022 14:51

Chưa phải là những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, song hoa tươi từ các tỉnh, thành đã ồ ạt về TP HCM.

Lan hồ điệp khoe sắc thắm trên các tuyến phố.
Lan hồ điệp khoe sắc thắm trên các tuyến phố.

Ghi nhận của phóng viên báo Đại Đoàn Kết, các tuyến đường trên địa bàn thành phố hoa trái đang thi nhau khoe sắm thắm. Sự quy tụ của hồng, cúc, mai, lan, tắc, bưởi, thanh long,... giúp thành phố “thay da đổi thịt” với chiếc áo mới đa sắc màu.

Hoa hồng được bày bán dọc bến Bình Đông (Quận 8).
Hoa hồng được bày bán dọc bến Bình Đông (Quận 8).
Do mới được nhặt lá nên hoa mai chỉ lác đác vài bông.
Do mới được nhặt lá nên hoa mai chỉ lác đác vài bông.

Không thật sự tưng bừng như mọi năm vì ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh, song sắc thắm hoa tươi giúp người dân thành phố phấn chấn, lạc quan hơn nhiều.

Hoa mai loại nhỏ và loại trung đưa từ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre lên TP HCM có giá dao động từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/chậu.
Hoa mai loại nhỏ và loại trung đưa từ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre lên TP HCM có giá dao động từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/chậu.

Bà Phạm Cúc Thủy (ngụ đường Phạm Thế Hiển, Quận 8) chia sẻ: “Ra đường nhìn những vựa hoa, đường hoa thấy không khí Tết quá trời. Năm nay kinh tế khó khăn nhưng cũng ráng “tậu” 1 - 2 chậu hoa cho có không khí Xuân”.

Nhìn chung người dân đang tham khảo giá nên sức mua chưa tăng.
Nhìn chung người dân đang tham khảo giá nên sức mua chưa tăng.
Hoa bông giấy có giá từ 300.000 đồng đến mấy triệu đồng 1 chậu, tùy lớn nhỏ và hình dáng.
Hoa bông giấy có giá từ 300.000 đồng đến mấy triệu đồng 1 chậu, tùy lớn nhỏ và hình dáng.

“Tôi tính Tết năm nay sẽ chẳng hoa hòe gì vì thu nhập giảm mạnh, thế nhưng khi hoa Xuân bày bán ở các tuyến phố quá đẹp lại suy nghĩ khác. Chỉ mới 16, 17 tháng chạp âm lịch nhưng tôi đã đảo ở nhiều điểm bán hoa. Ít nhiều cũng phải mua hoa trưng Tết cho có động lực trong năm mới”, bà Trần Thanh Xuân (đường Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5) tâm sự.

Hoa bông giấy ghép màu thân to khoe sắc thắm trên đường Đỗ Xuân Hợp (thành phố Thủ Đức).
Hoa bông giấy ghép màu thân to khoe sắc thắm trên đường Đỗ Xuân Hợp (thành phố Thủ Đức).
Hoa giấy là một trong những loại hoa có giá khá mềm và rực rỡ nên được nhiều người lựa chọn trưng ngày Tết.
Hoa giấy là một trong những loại hoa có giá khá mềm và rực rỡ nên được nhiều người lựa chọn trưng ngày Tết.

Ghi nhận từ các chủ vựa hoa, nhà vườn, nhìn chung thị trường hoa Tết năm nay vẫn phong phú và đa dạng các loại hoa, nhưng số lượng lại không nhiều như mọi năm.

Nguyên nhân chủ yếu, ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhà vườn chăm sóc hoa không kỹ, thu hoạch không được nhiều. Cũng do ảnh hưởng dịch bệnh sợ sức mua không cao, hoa ế nhiều người buôn e dè tập kết.

Chậu hoa phong Lan
Chậu hoa phong Lan "thuận buồm xuôi gió" có giá gần 8 triệu đồng.
Những chậu lan được chăm sóc kỹ lưỡng tạo tính thẩm mỹ cao.
Những chậu lan được chăm sóc kỹ lưỡng tạo tính thẩm mỹ cao.

Nói về cung ứng hoa phong lan cho thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Củ Chi cho hay, dòng hoa chủ lực của địa phương là lan dendro và mokara.

Đến nay, các nhà vườn đã vận chuyển cho nhiều tỉnh - thành, chỉ còn lại số lượng nhỏ cung cấp cho người dân địa phương.

Chậu cúc đại đóa lớn có giá 2 triệu đồng/cặp, còn lại dao động từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/cặp.
Chậu cúc đại đóa lớn có giá 2 triệu đồng/cặp, còn lại dao động từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/cặp.

Theo ông Dũng, lượng hoa cho thị trường Tết năm nay không thật nhiều. Đa phần các loại lan giảm 50% so với năm trước. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số nhà vườn chăm lan không kỹ.

Nhiều loại chậu hoa nhỏ, giỏ hoa cũng được các vựa đưa về nhiều, giá cả phải chăng.
Nhiều loại chậu hoa nhỏ, giỏ hoa cũng được các vựa đưa về nhiều, giá cả phải chăng.

Riêng về giá hoa tết, nhiều nhà vườn cho rằng, ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên các nhà vườn không muốn tăng giá hoa Tết.

Thế nhưng, chi phí về phân, giống, vật tư, nhân công,... đều tăng 10 - 20% khiến nhà vườn phải đau đầu tính toán.

Hoa Tết xuống phố đang tạo không khí mới sau một thời gian dài TP HCM căng mình chống dịch bệnh.
Hoa Tết xuống phố đang tạo không khí mới sau một thời gian dài TP HCM căng mình chống dịch bệnh.

Một số nhà vườn, vựa hoa chia sẻ, sẽ cắt giảm bớt lợi nhuận để cả nhà vườn và người tiêu dùng cùng đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Phố phường rực rỡ sắc hoa Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO