TP HCM thành lập phường Võ Thị Sáu thuộc Quận 3

Thành Luân 04/01/2021 16:02

Ngày 4/1, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Quận 3 đã phối hợp tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP HCM, với sự tham dự của Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan.

Liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính tại Quận 3, Quốc hội đồng ý để TP HCM thành lập phường Võ Thị Sáu trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên (2,2 km2) và dân số của ba phường 6, 7, 8 thuộc Quận 3 hiện hữu.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Huỳnh Thanh Nhân, phường Võ Thị Sáu khi được thành lập sẽ có dân số khoảng 36.735 người, với địa kinh tế tiếp giáp khu vực trung tâm TP HCM, bao gồm các Phường 4, Phường 5, Phường 9, Phường 10, Phường 13, Phường 14 (Quận 1) và quận Phú Nhuận. Khu vực phường Võ Thị Sáu cũng bao gồm trụ sở, cơ quan trọng yếu của TP HCM và trung ương, trong đó có trụ sở Ban Công tác phía Nam của Ủy ban TƯ MTTQVN và Ban Đại diện báo Đại Đoàn kết tại TP HCM, nằm ở trung tâm đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3 hiện nay.

Như vậy, sau khi thực hiện việc sắp xếp, Quận 3 giảm 2 phường, chỉ còn 12 phường.

Theo lộ trình, quá trình sắp xếp, thành lập, sáp nhập các tổ chức bộ máy về Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội của phường Võ Thị Sáu và chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư phường Võ Thị Sáu sẽ thực hiện trước ngày 14/1/2021.

TP HCM sẽ tổ chức Lễ công bố và ra mắt phường Võ Thị Sáu dự kiến ngày 4/2/2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM thành lập phường Võ Thị Sáu thuộc Quận 3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO