TP HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn

Hồng Phúc - Hoàng Hoa 28/08/2022 14:54

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) thành công và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2022), Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức nhiều hoạt động dâng hương, dâng hoa, hội thảo, tọa đàm, lễ biểu dương và tri ân các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quán triệt, học tập, hưởng ứng triển khai các phong trào, cuộc vận động.

Ngày 28/8, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn). Tham gia đoàn còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương qua các thời kỳ.

Đoàn lãnh đạo TP HCM dành một phút mặc niệm tại di tích "Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9 năm 1940" tại huyện Hóc Môn sáng 28/8.

Tại đây, đoàn lãnh đạo TP HCM đã thắp nén nhang tri ân, tưởng nhớ các nguyên lãnh đạo Đảng, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh để dành độc lập dân tộc. Sau đó, Đoàn tham dự lễ giỗ 81 năm ngày hy sinh của các nguyên lãnh đạo Đảng, gồm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ; các anh hùng, liệt sĩ Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến,...vào ngày 28-8-1941 trên mảnh đất Hóc Môn giàu truyền thống cách mạng.

Lễ giỗ cũng gắn với lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 lần thứ tư vừa qua.

Trước đó, đoàn Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tượng niệm các liệt sĩ hy sinh Nhà thương Giếng nước và Di tích Lịch sử cấp Thành phố “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9 năm 1940”.

Cuộc họp "Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9 năm 1940” tại huyện Hóc Môn (TP HCM) được coi là tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là tiền đề tiến đến Cách mạng Tháng Tám thành công vào năm 1945. Tại đây, đoàn cũng đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nguyên lãnh đạo Đảng, các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh để dành độc lập, tự do cho dân tộc.

Cùng ngày 28/8, Thành ủy TP HCM cũng tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi ở huyện Hóc Môn nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trước đó, từ tối 27/8, Đoàn Nghi lễ CAND thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) tổ chức buổi biểu diễn Nhạc kèn, diễu hành tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM). Cùng với hoạt động này, Công an TP HCM đã tổ chức đoàn đến thăm, động viên, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ tham gia đợt hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022) và chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9.

Tại sự kiện, thay mặt Đoàn Nghi lễ CAND biểu diễn Nhạc kèn, Đại tá Phùng Văn Chiến, Phó Tư Lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) đã bày tỏ chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên của Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trước buổi biểu diễn.

Đoàn đại biểu TP HCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và UBND TPHCM cũng phối hợp tổ chức chương trình triển khai xây dựng khu dân cư sạch, đẹp trên địa bàn thành phố, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trước đó, nhiều đoàn đại biểu TP HCM cũng đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO