TP HCM: Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thành Luân - Đoàn Xá 14/08/2020 12:15

Sáng 14/8, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM.

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM và đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng Công an, Quân đội đã được tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến đường xung quanh Hội trường Thống Nhất TP HCM.

Do diễn biến của dịch Covid-19, công tác y tế được triển khai đối với các đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, trong đó mọi người thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi vào bên trong Hội trường Thống Nhất. Các đoàn đi theo hành lang lối đi riêng để quét thân nhiệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho địa điểm tổ chức Quốc tang.

Tại Hội trường Thống Nhất TP HCM, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Phía trên lễ đài trang trí phông nền đen, treo Quốc kỳ có dải băng tang, trên di ảnh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là dòng chữ trắng: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đoàn Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đầu tiên vào Hội trường viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trân trọng viết vào sổ tang: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM vô cùng thương tiếc, thành kính tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu- nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam- người cộng sản chân chính, kiên trung, ngời sáng nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”, một đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tâm huyết, một nhà lãnh đạo tài năng, có tác phong giản dị, gần gũi mọi người, thương dân, trọng dân, luôn đau đáu việc Đảng, việc nước, việc dân.

Với gần 90 năm tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đảm nhận trọng trách Tổng Bí thư trong giai đoạn đất nước đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, toàn diện hơn nữa công cuộc đổi mới. Với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, đồng chí đã cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng lãnh đạo đất nước kiên định đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt, trực tiếp góp phần thúc đẩy đổi mới đất nước về mọi mặt, đã để lại dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM luôn luôn trân trọng khắc ghi sự quan tâm lãnh đạo và tình cảm sâu sắc của đồng chí đối với quá trình cách mạng của thành phố.

Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí, chúng ta nguyện nỗ lực phấn đấu, sớm thực hiện những lời căn dặn và mong muốn của đồng chí với Đảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác, sẽ đi trước và về đích trước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xin gửi đến gia quyến đồng chí nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Tiếp đó, Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng do ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do ông Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 dẫn đầu. Trân trọng ghi vào sổ tang, Trung tướng Võ Minh Lương viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, người chiến sĩ cộng sản tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nhà chính trị quân sự chiến lược xuất sắc, tài ba, đức độ, gần gũi, nhà lãnh đạo có năng lực và tầm nhìn chiến lược, người đặt nền móng xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời kỳ đổi mới…

Đồng chí là tấm gương mẫu mực, sáng ngời để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 kính trọng, học tập và noi theo. Trước anh linh của đồng chí, LLVT quân khu xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn để xây dựng, phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Là nơi Thượng tướng Lê Khả Phiêu từng có những năm tháng cống hiến, Đoàn Đảng ủy - Bộ Tư lệnh, LLVT Quân khu 9 vào viếng người đồng chí, nguyên lãnh đạo của mình, với niềm tiếc thương vô hạn.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng đã xúc động ghi vào sổ tang: “…Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, người anh kính mến của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí mất đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đội nói chung và LLVT Quân khu 9 nói riêng.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã gắn bó và giành nhiều tình cảm quý báu cho quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long; là tấm gương sáng về người chiến sĩ cách mạng kiên trung, trọn cuộc đời vì Đảng vì dân, là niềm tự hào của thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay”.

Cùng đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường Thống Nhất trong sáng 14/8, có đoàn Bộ Tư lệnh TP HCM do Chính ủy, Thiếu tướng Phan Xây Dựng dẫn đầu. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP HCM đã dành nhiều lời xúc động viết vào sổ tang: “Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa, trên mảnh đất địa linh, nhân kiệt, cái nôi của người Việt cổ, với nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ, được hun đúc bởi truyền thống quật cường của quê hương và dân tộc, sớm giác ngộ cách mạng. Với bản lĩnh của người lính từng trải qua biết bao trận mạc, hiểm nguy, đồng chí Lê Khả Phiêu trên cương vị là Tổng Bí thư đã cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị lãnh đạo ổn định tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiên quyết giữ vững con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn lao đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam, là niềm tiếc thương vô hạn của gia đình và bạn bè quốc tế”.

Tiếp theo vào viếng có Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ do ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đầu.

Đoàn Ban Tổ chúc Trung ương do Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính dẫn đầu đoàn vào viếng.

Đoàn Ủy ban MTTQVN do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM  làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Đoàn Đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam do bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cũng trong sáng nay, đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường Thống Nhất có Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam do bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM dẫn đầu.

Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN viết lời xúc động tiễn biệt đồng chí Lê Khả Phiêu.
Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam viết lời xúc động tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả phiêu, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng xúc động ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc và kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin gửi đến gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc”.

Cùng ngày, các Đoàn Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân; Đoàn nguyên lãnh đạo cao cấp, tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu trên địa bàn; Đoàn nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP qua các thời kỳ cùng đoàn các ban ngành, đoàn thể, 24 quận, huyện trên địa bàn TP HCM đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường Thống Nhất.

Đến 11h trưa 14.8 tiếp tục có nhiều đoàn địa phương vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường Thống Nhất.
Đến 11h trưa 14/8 tiếp tục có nhiều đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường Thống Nhất.

Theo thông báo đặc biệt của UBND TP HCM về thực hiện Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, thời gian lễ viếng từ 8h ngày 14/8 đến 12h ngày 15/8. Lễ truy điệu lúc 12h30 ngày 15/8. Địa điểm Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen, băng vải đen buộc, không để cờ bay và chỉ kéo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ. Vị trí treo cờ rủ tại vị trí treo cờ hàng ngày. Ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong hai ngày Quốc tang (ngày 14 và 15/8).

Nhân dân đến viếng và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu mỗi đoàn tối đa 8 người, có phân công trưởng đoàn, trang phục trang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang; đeo khẩu trang, không bắt tay, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO