TP Hồ Chí Minh: 10 ngày tiêm được hơn 900.000 liều vaccine Covid-19

Thanh Giang 03/08/2021 13:36

Sáng 4/8, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, trong 10 ngày của đợt tiêm thứ 5, thành phố đã tiêm được hơn 900.000 liều vaccine Covid-19. Tất cả người tiêm đều an toàn.

Về tốc độ tiêm vaccine đợt 5 tại TP.HCM, tính đến tối 2/8, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ tại các điểm tiêm di động, trạm y tế, trung tâm y tế, khu chung cư, bệnh viện và tiêm ngoài giờ, thành đã tiêm 920.329 liều.

TP HCM đã hoàn thành đợt tiêm vaccine Covid-19 lần thứ 5.
TP HCM đã hoàn thành đợt tiêm vaccine Covid-19 lần thứ 5.

Trong đợt 5, có tổng cộng 1.039 người có phản ứng sau 30 phút tiêm. Ngày có trường hợp phản ứng sau tiêm nhiều nhất là 27/7 với 283 người. Tuy nhiên, tất cả đều an toàn, hầu hết trong số này chỉ gặp triệu chứng nhẹ.

Thành phố hiện có 3 loại vaccine, chủ yếu là AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Tất cả vaccine đều đến từ nguồn của Bộ Y tế cấp cho thành phố.

Đến nay, Bộ Y tế đã cấp tổng cộng 16 đợt vaccine cho các tỉnh, thành phố. Tổng cộng số lượng vaccine TP HCM đã nhận là khoảng 2,5 triệu liều và đều đã tiêm. Khoảng 2 triệu người được tiêm ít nhất một mũi, 70.000 người được tiêm 2 mũi, chưa kể số lượng Bộ Y tế cấp cho đơn vị Trung ương tại TP HCM.

TP HCM đang đề xuất Bộ Y tế cấp vaccine Covid-19 liên tục cho thành phố.
TP HCM đang đề xuất Bộ Y tế cấp vaccine Covid-19 liên tục cho thành phố.

Ngày 2/8, UBND TP HCM gửi công văn đề nghị Bộ Trưởng Bộ Y tế xem xét phân bổ liên tục vaccine cho thành phố. Để đạt kế hoạch bao phủ vaccine mà Bộ Y tế đề ra, trong tháng 8 thành phố cần 4.000.000 liều vaccine Covid-19.

Với 4.000.000 liều vaccine được tiêm trong tháng 8 thì thành phố sẽ có khoảng 70% người dân trên 18 tuổi được tiêm phòng Covid-19. UBND TP HCM mong nhận được sự hỗ trợ của Bộ trưởng Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch tại TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: 10 ngày tiêm được hơn 900.000 liều vaccine Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO