TP Hồ Chí Minh bàn nhiều giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội đến 2025

Hồng Phúc 07/12/2021 14:01

Ngày 7/12, HĐND TP HCM khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ 4 để xem xét, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; đồng thời thảo luận, đánh giá quá trình phục hồi kinh tế -xã hội 5 năm tới.

Kỳ họp do Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì. Đến dự phiên khai mạc còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo UBND TP.HCM.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND TP HCM khóa X vào sáng nay.
Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND TP HCM khóa X vào sáng nay (Ảnh: Hồng Phúc).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, TP HCM là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt bùng phát thứ tư của đại dịch Covid-19. Trong đó, mức độ lây lan nhanh của chủng delta đã khiến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến sinh kế và đời sống của người dân thành phố.

Tính đến nay, GRDP năm 2021 trên địa bàn thành phố ước giảm 5,06% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,39%) và không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2021 là 6%). Năm nay cũng là năm đầu tiên TP HCM tăng trưởng âm 6,78%. Kể từ quý 4 khi TP HCM mở cửa trở lại trạng thái bình thường mới, nền kinh tế - xã hội và các hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước trở lại.

Dù bối cảnh chung hết sức khó khăn, TP HCM vẫn nỗ lực để có tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt hơn 362.000 tỉ đồng (đạt 99,22% dự toán năm). Trong tháng cuối năm, TPHCM sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt dự toán đề ra trong năm 2021.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Hồng Phúc).
Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Hồng Phúc).

Bà Nguyễn Thị Lệ đánh giá, kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 đã cơ bản giúp TP HCM và nhiều địa phương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Trong đó, từ tháng 10 năm nay thành phố đã trở lại giai đoạn bình thường mới.

Do đó, tại kỳ họp thứ 4 Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và đánh giá sâu sắc, toàn diện các kế hoạch, giải pháp ổn định, hồi phục kinh tế - xã hội của thành phố trong điều kiện bình thường mới.

Đi vào những vấn đề cụ thể, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp lần thứ 4 của HĐND TPHCM sẽ cho ý kiến đối với 4 vấn đề quan trọng. Đánh giá toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2021-2025.

Kỳ họp cũng thảo luận, xem xét thông qua Nghị quyết về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh; chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19;...

Kế đó, kỳ họp nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ ba HĐND TPHCM khóa X; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố. Trong đó, Ủy ban MTTQ TP HCM sẽ có báo cáo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền thành phố năm 2021.

Đáng chú ý, theo chương trình kỳ họp, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi sẽ có phiên trả lời chất vấn vào chiều mai (8/12). Đây là lần tham gia trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi sau hơn ba tháng kể từ khi nhậm chức đến nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh bàn nhiều giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội đến 2025

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO