TP Hồ Chí Minh: Công khai số liệu tuyển sinh lớp 10

ĐOÀN XÁ 05/05/2021 09:05

Ngày 4/5, Sở GDĐT TP HCM đã chính thức công bố số liệu ban đầu về chỉ tiêu, số lượng nguyện vọng thí sinh đăng ký của toàn bộ các rường công lập trên địa bàn.

Các thí sinh sẽ có thời gian 5 ngày (từ ngày 5/5 tới ngày 10/5) để thay đổi nguyện vọng nhằm tăng khả năng trúng tuyển. Ngoài ra, với thay đổi lớn về việc tính hệ số môn thi tiếng Anh, các số liệu ban đầu cũng mang đến nhiều thông tin cho học sinh, phụ huynh.

Cụ thể, theo Sở GDĐT TP HCM, có rất nhiều trường THPT mà số nguyện vọng đăng ký hiện nay cao gấp nhiều lần số lượng chỉ tiêu tuyển sinh.

Cụ thể như Trường THPT Thủ Đức có 1613 thí sinh đăng ký trong khi chỉ tiêu chỉ là 720. Trường THPT Trần Phú có số lượng đăng ký rất lớn 1667 trong khi chỉ tiêu chỉ là 675. Trong số các trường có số lượng đăng ký lớn còn có THPT Nguyễn Thượng Hiền với 1484 đăng ký trong khi chỉ tiêu chỉ là 450. Trường THPT Lê Trọng Tấn có 1318 đăng ký, chỉ tiêu là 675...

Theo ghi nhận, có khoảng gần 20 trường THPT có số hồ sơ đăng ký trên một ngàn nhưng đều có chỉ tiêu chỉ khoảng 60-70% số lượng trên. Ở chiều ngược lại, có một số trường THPT mà chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhưng số lượng đăng ký lại khá ít như Trường THPT Vĩnh Lộc B có chỉ tiêu là 585 nhưng mới chỉ có 361 thí sinh đăng ký. Một số trường khác, chủ yếu nằm ở vùng ngoại thành như Trường THPT Phong Phú với 675 chỉ tiêu và 197 đăng ký, Trường THPT Phước Kiển với 540 chỉ tiêu và 289 đăng ký...

Thông tin từ Sở GDĐT TP HCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hệ công lập năm 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 2-3/6). Các thí sinh sẽ thi 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ với hệ số 2 cả 3 môn thi. Điểm trúng tuyển sẽ bao gồm tổng điểm 3 môn và không có môn nào bị 0 điểm.

Dự kiến, có gần 100.000 thí sinh tốt nghiệp THCS sẽ tham gia kỳ thi này trong khi đó, tổng chỉ tiêu lớp 10 chỉ khoảng 66.000 học sinh. Với số liệu mới công bố, chắc chắn sẽ có nhiều thí sinh thay đổi nguyện vọng để tăng khả năng trúng tuyển, đặc biệt là xem xét các trường có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhưng chưa có thí sinh đăng ký. Ngoài ra, vị trí địa lý của các trường cũng được thí sinh cân nhắc với mục đích gần nhà, ít di chuyển khi đi học.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Công khai số liệu tuyển sinh lớp 10

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO