TP Hồ Chí Minh: Đưa người dân trở lại trạng thái ‘bình thường mới’

V.H. 10/10/2021 08:36

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết, tính đến trưa 9/10, có 407.446 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP HCM được Bộ Y tế công bố. Số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 20.088 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 8.704 người.

Số ca nhập viện tầng 2, 3 trong ngày là 968 người. Hiện nay, tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 18.059 người. Số trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 đang điều trị là 1.433 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 150 người. Số trường hợp xuất viện trong ngày là 2.141 người, số ca xuất viện cộng dồn là 229.262 người. Số ca tử vong trong ngày là 74 người.

Theo bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa từng bước phục hồi kinh tế, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái “bình thường mới” với sự thích nghi linh hoạt tùy diễn biến của dịch bệnh, Thành phố đã có sự tính toán, cân nhắc các vấn đề cần được ưu tiên.

Trong đó, việc tiếp tục tăng mức bao phủ vaccine cho người dân vẫn được chú trọng. Tính đến nay, tại TP HCM đã có 72.375 người được tiêm phòng. Tại các điểm tiêm đều trật tự, ổn định. Từ khi TP HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến hết ngày 8/10 đã tiêm được 12.118.174 mũi tiêm, trong đó 5.069.498 người tiêm mũi 2. Đến nay, 97,8% người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi, 70,3% người tiêm đủ 2 mũi, 74,89% người trên 65 tuổi được tiêm 2 mũi và 66,04% người trên 50 tuổi được tiêm 2 mũi.

Hiện TP HCM đang xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động xét nghiệm thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay và hướng dẫn của Bộ Y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Đưa người dân trở lại trạng thái ‘bình thường mới’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO