TP Hồ Chí Minh: Không ít vụ việc thi hành án chậm do cán bộ thiếu ý thức chấp hành

Thanh Giang 05/08/2019 07:00

Ngày 4/8, HĐND TP HCM tổ chức chương trình “Lắng nghe và Trao đổi” tháng 8/2019, chủ đề “Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn TP HCM - Thực trạng và giải pháp”.

Thông tin tại đây cho biết, năm 2018 có 78,3% vụ việc được giải quyết, tăng hơn 9% so với năm 2017. Riêng 6 tháng đầu năm 2019 có 48,4% vụ việc được giải quyết, vượt tiến độ 11%. Tuy nhiên, trả lời những lo ngại của HĐND và cử tri thành phố, ông Phạm Huy Hoàng- Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP HCM thừa nhận, không ít vụ việc thi hành án bị chậm trễ là do cán bộ thiếu ý thức chấp hành, ngại khó. Đặc biệt, lãnh đạo một số đơn vị thiếu sâu sát. Ngoài ra, có tình trạng đương sự chống đối dẫn đến vụ việc bị kéo dài. Thông kê chỉ rõ, thời gian qua thành phố có 289 trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Không ít vụ việc thi hành án chậm do cán bộ thiếu ý thức chấp hành

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO