TP Hồ Chí Minh: Người dân không tự đi mua thuốc Tây

Thanh Giang 23/08/2021 20:27

Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) cho rằng, các tiệm thuốc Tây vẫn mở nhưng người dân không tự đi mua, Tổ công tác đặc biệt của mỗi phường, xã sẽ giúp người dân đi mua thuốc.

Ngày 23/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM cho biết, người dân không đi mua thuốc tây trong những ngày giãn cách này.

Vậy người dân đi mua thuốc tây trong thời gian siết chặt giãn cách như thế nào? Theo Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố, các tiệm thuốc vẫn mở trong thời gian này. Tuy nhiên người dân không đi mua trực tiếp mà phải nhờ Tổ công tác đặc biệt mua hộ.

Sẽ có lực lượng phát và mua thuốc hộ người dân.
Sẽ có lực lượng phát và mua thuốc hộ người dân.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) cho rằng, các tiệm thuốc Tây vẫn mở nhưng người dân không tự đi mua, Tổ công tác đặc biệt của mỗi phường, xã sẽ giúp người dân đi mua thuốc.

Trường hợp người dân mắc bệnh lý thông thường (không phải Covid-19) có thể tự di chuyển đến bệnh viện để chữa trị. Riêng đối với người mắc Covid-19 thì liên hệ với Tổ phản ứng nhanh, Trạm Y tế lưu động hoặc Trung tâm cấp cứu 115 để được hướng dẫn, tư vấn.

“Yêu cầu của UBND thành phố, mỗi phường, xã, thị trấn đều lập một tổ công tác đặc biệt và tổ này sẽ đi mua thuốc cho người dân”, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 nhấn mạnh.

Theo Sở Y tế TP HCM, trạm y tế lưu động là cung cấp Túi chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà với thuốc hạ sốt, vitamin, thuốc kháng viêm, thuốc kháng đông...

Ngoài ra, thành phố còn chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Người dân không tự đi mua thuốc Tây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO