TP Hồ Chí Minh: Nhiều tình nguyện viên có kiến thức y tế tham gia chống dịch

Hữu Vinh - Trung Nguyên 27/07/2021 20:49

Chưa đầy 1 tuần kêu gọi Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5, TPHCM đã có 42 thành viên tình nguyện tham gia, hỗ trợ về y tế, vận chuyện lương thực trong công tác phòng chống dịch.

Ông Lê Tấn Tài – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận 5
Ông Lê Tấn Tài – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận 5

Xuất phát từ tình hình thực tế, Quận 5 cần có nguồn lực nhiều hơn bên cạnh việc phụ vụ, hỗ trợ cho các đối tượng y tế trong việc xử lý các tình huống trong địa bàn. Có những trường hợp trạm y tế phường bị phong tỏa khi có cán bộ tiếp xúc với F1. Bên cạnh đó, cán bộ phường có liên quan đến những ca nhiễm trong khu vực khiến một số UBND phường trên địa bàn Quận 5 bị phong tỏa tạm thời, khiến công tác chăm lo gặp nhiều khó khăn.

Qua đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã xây dựng đội hình tình nguyện để vừa làm lực lượng cơ động hỗ trợ chăm lo cho người dân đồng thời cũng tiếp sức cho các lực lượng phòng chống dịch.

Ông Lê Tấn Tài – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5, cho biết: “Nhằm đảm bảo chăm lo cho nhân dân trên địa bàn Quận cũng như hỗ trợ tiếp sức cho đội ngũ cán bộ các phường, từ ngày 23/7/2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia các đội hình phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay đã có 42 tình nguyện viên tham gia và cơ cấu thành 03 nhóm”.

Các đội hình tình nguyện viên ra mắt người dân.
Các đội hình tình nguyện viên ra mắt người dân.

Cụ thể, Nhóm 1 nhận nhiệm vụ hỗ trợ công tác điều tra, truy vết, phục vụ công tác y tế, công tác truyền thông tư vấn cộng đồng liên quan phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận cũng như hỗ trợ lực lượng y, bác sĩ, nhân viên y tế trong công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại các ổ dịch, các điểm có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng với 10 tình nguyện viên là y bác sĩ đã nghỉ hưu; các bạn sinh viên y khoa đang cư trú, học tập trên địa bàn Quận 5.

Nhóm 2 triển khai đội hình phục vụ tiếp tế lương thực, thực phẩm đến các địa bàn 14 phường Quận 5 với nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện việc chuyển hàng, phân phối các nguồn hàng đến các điểm phong tỏa, cách ly, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn với 24 tình nguyện viên là các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên, người dân tình nguyện.

Nhóm 3 dùng xe vận chuyển hàng hóa đến các nơi trong và ngoài Quận 5 với 8 tình nguyện viên cùng sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân có phương tiện vận chuyển

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Quận ủy Quận 5, chia sẻ: “Tôi xin trị ân những người không ngại gian khổ, khó khăn để chấp nhận tình nguyện tham gia cùng hệ thống chíng trị của Quận 5 để cùng siết chặt tay nhau, cùng nhau vượt qua đợt dịch này.

Nhiều tình nguyện viên đã nghỉ hưu, nhưng rất hang hái tham gia
Nhiều tình nguyện viên đã nghỉ hưu, nhưng rất hang hái tham gia.

Nha sĩ Lý Tâm Tâm, tình nguyên viên nhóm 1, chia sẻ: “Bản thân đã có những kiến thức cơ bản về ngành y, nay nhận được lời kêu gọi từ MTTQ quận thì tôi đã không ngần ngại đăng ký tham gia, dù biết có nguy hiểm, có khó khăn, nhưng tôi tin sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy lùi đại dịch”.

Đại diện MTTQ quận 5 tặng quà động viên cho các cá nhân.
Đại diện MTTQ quận 5 tặng quà động viên cho các cá nhân.
Các tình nguyện viên được phát thẻ để dễ dàng nhận diện và lưu thông trên đường.
Các tình nguyện viên được phát thẻ để dễ dàng nhận diện và lưu thông trên đường.
Các bạn vui mừng, khoe thẻ có tên mình.
Các bạn vui mừng, khoe thẻ có tên mình.
Ngay sau khi làm lễ ra quân, lực lượng đã bắt tay vào việc.
Ngay sau khi làm lễ ra quân, lực lượng đã bắt tay vào việc.
Công tác vận chuyển, phân loại diễn ra nhanh chóng nhờ có thêm lực lượng tình nguyện.
Công tác vận chuyển, phân loại diễn ra nhanh chóng nhờ có thêm lực lượng tình nguyện.
Tùy vào sức khỏe, các bạn sẽ nhận nhiệm vụ khác nhau.
Tùy vào sức khỏe, các bạn sẽ nhận nhiệm vụ khác nhau.
Việc phân loại thực phẩm diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.
Việc phân loại thực phẩm diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Nhiều tình nguyện viên có kiến thức y tế tham gia chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO