TP Hồ Chí Minh: Phát động phòng, chống dịch bệnh

Thanh Giang 13/10/2018 08:30

Ngày 12/10, tại TP HCM, Bộ Y tế cùng với UBND TP HCM tổ chức buổi “Phát động đợt cao điểm truyền thông phòng, chống bệnh tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết năm 2018”.

Mục đích của cuộc phát động chiến dịch lần nay mong muốn, toàn xã hội chung tay phòng chống dịch bệnh với các hoạt động như; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước nguy cơ lây nhiễm bệnh tay chân miệng (TCM). Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Bệnh TCM, sởi, sốt xuất huyết luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát cục bộ. Do đó, ngành y tế kêu gọi các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã hội và người dân cần chung tay phòng chống dịch bệnh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm và chỉ đạo công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bộ trưởng thăm Khoa Nhiễm, nơi có nhiều trẻ bị sởi, TCM, sốt xuất huyết nhập viện. “Đối với những bệnh nhiễm như sởi, hô hấp thì kể cả đi khám bệnh và ngồi chờ khám cũng cần cách ly tuyệt đối. Bệnh viện phải quyết liệt trong vấn đề lọc bệnh để giảm tải”- Bộ trưởng chỉ đạo. Theo Bộ trưởng, người dân khi thấy trẻ có dấu hiệu sốt, bỏ ăn, mệt mỏi… nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, chữa bệnh. Bệnh nặng mới đưa vào bệnh viện cấp cứu theo dõi, để xử lý kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Phát động phòng, chống dịch bệnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO