TP Hồ Chí Minh: Số ca nhiễm nCoV thông qua sàng lọc ở bệnh viện giảm

Thanh Giang 20/07/2021 20:30

Thông tin trên được ông  Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP HCM chia sẻ trong buổi làm việc với UBND quận Bình Tân về công tác phòng chống Covid-19, ngày 20/7.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, số ca bệnh phát hiện thông qua công tác tầm soát tại các bệnh viện có chiều hướng giảm trong những ngày gần đây. Ngành y tế báo cáo, tỷ lệ ca nhiễm phát hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện chỉ có 8%, thay vì trước đó ghi nhận tỷ lệ này hơn 20%.

Lãnh đạo thành phố khẳng đinh, những ngày giãn cách xã hội thành phố chủ động bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhằm giảm sự lây lan của dịch bệnh. Song song đó, thành phố còn siết chặt quản lý nghiêm khu cách ly, khu phong tỏa bởi nếu buông lỏng thì sẽ lãng phí công sức.

Y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở chung cư.
Y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở chung cư.

Theo thống kê của HCDC, từ 6 giờ ngày 19/7 đến 6 giờ ngày 20/7, TP.HCM ghi nhận 3.511 trường hợp dương tính Covid-19. Phần lớn số ca ghi nhận là khu vực cách ly và khu vực phong tỏa, có 17 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp, 294 trường hợp tầm soát, sàng lọc tại bệnh viện.

Liên quan đến cách ly F1 tại nhà, ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, chỉ áp dụng đối với các F1 đáp ứng đủ điều kiện bởi. Theo ông Phong, F1 mà trong khu nhà trọ san sát nhau thì chuyển thành F0 rất nhanh.

HCDC cho hay, tổng số người hiện đang thực hiện cách ly là 47.916, gồm: 10.553 người đang cách ly tập trung, 37.408 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Thành phố đang triển khai cách ly F1, F0 không triệu chứng tại nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Số ca nhiễm nCoV thông qua sàng lọc ở bệnh viện giảm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO