TP Hồ Chí Minh sơ kết công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ

Gia Huy 17/05/2022 20:58

Ngày 17/5, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ Thành phố giai đoạn 1975-2015, với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, Ban biên soạn, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy qua các thời kỳ.

Theo đó, qua 6 năm thực hiện, đến nay Ban Biên soạn đã cơ bản hoàn thành nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ TP HCM 1975-2015 (giai đoạn 1) và cho ra đời bản thảo gồm 5 tập dưới hình thức biên niên sự kiện.

Lịch sử đảng bộ thành phố hồ chí minh (1930-1975) được xuất bản vào năm 2014 sau 10 năm nghiên cứu, biên soạn công phu.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, việc nghiên cứu, biên soạn, trong đó bước đầu cho ra đời bản thảo lịch sử Đảng bộ TP HCM 1975-2015 thể hiện công sức, nỗ lực, đóng góp rất lớn của các nguyên lãnh đạo Thành ủy, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá, đây là công trình lịch sử to lớn, rất có ý nghĩa đối với Đảng bộ và nhân dân TP HCM. Trong đó, dự thảo đã trình bày được những vấn đề cơ bản của chủ trương, chính sách lớn qua các chặng đường lịch sử của Đảng bộ TP HCM, những sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố từ những năm đầu giải phóng cho đến năm 2015.

Về nhiệm vụ thời gian tới, người đứng đầu Đảng bộ TP HCM đã gợi ý với Ban Biên soạn và đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tập trung vào hoàn thiện công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ TP HCM 1975-2015. Trong đó, tiếp tục làm rõ tư duy đổi mới, tinh thần năng động, sáng tạo của thành phố.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, quá trình thực hiện trong 6 năm qua, Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn lịch sử Đảng bộ TP HCM 1975-2015 đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 nghiên cứu, biên soạn biên niên sự kiện.

Theo đó, qua 40 năm hoạt động và phát triển của Đảng bộ TP HCM, với thành quả là Biên niên sự kiện đã được hoàn thành giai đoạn 1, trong đó bản thảo lần cuối của quyển sách này đã nghiên cứu, biên soạn nội dung của hơn 3.000 sự kiện lịch sử quan trọng.

Bộ sách Lịch sử Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (1945-2015)
Bộ sách Lịch sử Chính quyền TP HCM (1945-2015) được công bố phát hành đúng dịp kỷ niệm 30/4, 1/5 mới đây.

Trước đó, UBND TP HCM cũng đã tổ chức lễ công bố phát hành bộ sách Lịch sử Chính quyền TP HCM 1945-2015, gồm hơn 1.000 trang, là một trong những công trình đồ sộ về lịch sử chính quyền TP HCM, góp phần tái hiện đầy đủ, toàn diện, có hệ thống quá trình ra đời và phát triển về tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố qua các chặng đường phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh sơ kết công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO