TP Hồ Chí Minh: Tăng cường phối hợp hành động giữa Mặt trận và Giáo hội Phật giáo

Quốc Định 17/10/2022 15:02

Ngày 17/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã ký kết với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM về chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2027.

Phát biểu tại đây, Hòa thượng Thích Lệ Trang đánh giá, suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo luôn là tôn giáo hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Do đó, những việc làm, chương trình mang lại lợi ích, an lạc cho số đông cũng là trách nhiệm của Phật giáo.

Hòa thượng cũng cho biết, sẽ vận động tăng ni, Phật tử TP HCM chung tay đóng góp các chương trình như: Chương trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động, mỗi năm mỗi chương trình, Phật giáo TP HCM cũng sẽ đóng góp 1 tỷ đồng; cùng tuyên truyền, vận động tăng ni, Phật tử luôn ý thức sống “tốt đạo đẹp đời”, bảo vệ môi trường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại lễ ký kết.

Hai bên thống nhất phối hợp triển khai thực hiện 4 nhóm nội dung chính, gồm: Phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phối hợp triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Phối hợp triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho rằng, việc ký kết hôm nay tiếp tục khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa các bên, đánh dấu sự phối hợp mang tính giai đoạn, nhất là sau khi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố vừa tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 vào cuối tháng 6/2022.

Ký kết về chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2027 giữa các bên.

Bà Yến mong muốn, những nội dung phối hợp công tác sẽ được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, quận, huyện và thành phố Thủ Đức quan tâm và lồng ghép trong quá trình thực hiện công tác Phật sự, nhất là các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, góp phần thiết thực làm cho đạo Phật đúng vững trong lòng dân tộc và ngày càng khẳng định vai trò thành viên quan trọng của MTTQ Việt Nam, là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Với tình cảm và trách nhiệm, Mặt trận thành phố sẽ cùng với các ngành chức năng tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đúng với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, thành phố cũng quan tâm, tạo điều kiện phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, bà Yến chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Tăng cường phối hợp hành động giữa Mặt trận và Giáo hội Phật giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO