TP Hồ Chí Minh tích cực ứng phó dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại

Hoàng Hoa 21/02/2022 20:06

Chiều 21/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP HCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp kể từ sau quyết định cho học sinh trở lại trường học.

Tại buổi họp báo, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP HCM cho biết, tình hình dịch bệnh tại thành phố đang có nhiều diễn biến phức tạp trở lại. Cụ thể, kể từ tuần thứ 2 khi tổ chức cho học sinh đi học trở lại, số ca F0 liên tục tăng, kèm theo đó là nhiều lúng túng trong xử lý cách ly với các trường hợp F1.

Hiện chính quyền đã dỡ bỏ phong tỏa tạm thời sau thông báo phong tỏa chung cư 89 - 91 Nguyễn Du của UBND phường Bến Nghé vào cùng ngày 21/2.
Hiện chính quyền đã dỡ bỏ phong tỏa tạm thời sau thông báo phong tỏa chung cư 89 - 91 Nguyễn Du của UBND phường Bến Nghé vào cùng ngày 21/2.

Trong ngày 17/2, Sở này ghi nhận 95 ca F0; ngày 18/2 ghi nhận 112 ca F0. Trong số này, Sở ghi nhận 13 F0 ở khối mầm non và 75 F0 ở khối tiểu học. Sở GDĐT TP HCM cũng dự báo tuần này số F0 tại thành phố sẽ diễn biến phức tạp.

Xung quanh việc nhiều cơ sở giáo dục lúng túng trong quản lý F0, F1, ông Trọng cho biết, hôm nay 21/2, Bộ Y tế đã có công văn mới về hướng dẫn cách ly F1. Hiện nay Sở thông báo thực hiện quy định nếu trong lớp nếu có một F0 thì chỉ một số học sinh là F1 và được cách ly từ 5-7 ngày tùy tình trạng tiêm chủng vaccine Covid-19.

Sáng cùng ngày, một chung cư tại quận 1, TP HCM bùng phát chùm ca nhiễm Covid-19 khiến người dân thành phố đặc biệt lo lắng. Sau đó, UBND phường Bến Nghé (quận 1) có văn bản thông báo việc tạm thời phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du để phòng chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Dù vậy, sau nửa ngày ban hành quyết định này UBND quận 1 mới đây đã dở bỏ phong tỏa cùng việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh tích cực ứng phó dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO