TP Hồ Chí Minh với đề án hạn chế xe máy vào trung tâm

Đoàn Xá 25/08/2018 08:00

Ngày 24/8, ông Trần Quang Lâm- Phó Giám đốc Sở GTVT TP HCM cho biết, đơn vị này đã trình đề án “Tăng cường vận tải giao thông công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới giao thông ở TP HCM” lên UBND thành phố.

Đây là đề án do Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (Bộ GTVT) nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông ở TP HCM.

Được biết, điểm nhấn của đề án này chính là việc hạn chế số lượng xe máy ở khu vực quận trung tâm (quận 1, 3, 5, 10) theo 3 giai đoạn. Cụ thể, từ nay tới năm 2020 sẽ hạn chế xe máy ở một số tuyến đường như Trường Sơn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa trong các khung giờ cao điểm. Từ năm 2021 đến 2025 sẽ hạn chế xe máy lưu thông ở khu vực quận 1. Từ năm 2026 đến 2030 sẽ cấm hẳn phương tiện xe máy ở các khu vực này.

Ngoài ra, Đề án này cũng có giải pháp về việc “thu phí ùn tắc” đối với phương tiện ôtô ở khu vực trung tâm thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh với đề án hạn chế xe máy vào trung tâm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO