TP Long Xuyên chính thức trở thành đô thị loại 1

Quốc Trung 20/08/2020 22:28

Tối ngày 20/8, Thành ủy Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công nhận TP Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi được công nhận đô thị loại II, qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay TP Long Xuyên có những bước phát triển vững chắc về mọi mặt, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp…

Quang cảnh buổi công nhận TP Long Xuyên là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh

Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Long Xuyên là 10,25 %; thu nhập bình quân đầu người đạt 132 triệu đồng/người/năm, bằng 2,26 lần thu nhập bình quân đầu người cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, đặc biệt tỷ trọng thương mại, dịch vụ năm 2020 chiếm đến 80,39 % trong nền kinh tế, cao nhất trong hệ thống 12 đô thị tỉnh lỵ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long(ĐBSCL).

Theo điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Long Xuyên được xác định là một trong 6 đô thị loại 1 của vùng; là trung tâm tăng trưởng kinh tế, trung tâm thương mại dịch vụ của tiểu vùng giữa đồng bằng tại khu vực phía Nam sông Hậu; là trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ, trung tâm công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh An Giang nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL.

Phó Thủ tướng trao quyết định của Thủ tướng công nhận TP Long Xuyên là đô thị loại 1.

Ghi nhận những kết quả nổi bật của TP Long Xuyên thời gian qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Thành phố Long Xuyên trở thành đô thị loại 1 là dấu mốc quan trọng, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Long Xuyên cũng như của cả tỉnh An Giang. Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đô thị, xứng đáng với vai trò là trung tâm tổng hợp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang nói chung và TP Long Xuyên phải tiếp tục tập trung tái cấu trúc nền kinh tế gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương và toàn vùng, gắn với nhu cầu thị trường trong nước, khu vực và quốc tế…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý TP Long Xuyên trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền đô thị xây dựng Long Xuyên thành một đô thị thông minh, đô thị hiện đại, một đô thị văn hóa, một thành phố bên sông thật sự lý tưởng và đáng sống. Tiếp tục quan tâm phát triển nhà ở cho người dân, nhất là nhà ở xã hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thu nhập thấp; chú trọng quản lý kiến trúc, cảnh quan gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của tỉnh An Giang.

"Tiếp tục phát triển ngày càng văn minh, hiện đại để đảm đương vai trò là hạt nhân thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội của tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long để cùng tỉnh An Giang đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Long Xuyên chính thức trở thành đô thị loại 1

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO