TP.Hồ Chí Minh: Xe trộn bê tông ngang ngược trong giờ cấm

Nguyễn Thanh Vĩnh 09/11/2022 14:07

UBND TP HCM đã ban hành quy định về việc hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội thành. Thế nhưng, tình trạng các xe bồn trộn bê tông bất chấp quy định, thoải mái lưu thông vào nội đô thành phố trong khung giờ cấm vẫn liên tục tái diễn. Điều này đã gây nên nỗi bất an cho người dân khi tham gia giao thông.

Khoảng 19h58 tối 20/10, một xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu FICO FanU lưu thông qua cầu Thủ Thiêm đến đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng vào Quận 1.

Lưu thông bất chấp lệnh cấm

Tại Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 do UBND TP HCM ban hành có quy định: Xe tải nhẹ (dưới 2500kg) không được phép lưu thông vào khu vực nội thành từ 6h đến 9h và 16h đến 22h hàng ngày. Còn xe tải nặng (trên 2500kg) không được phép lưu thông vào khu vực nội thành từ 6h đến 22h hàng ngày, trừ một số tuyến đường hành lang cho phép lưu thông.

Không chỉ vậy, nhiều tuyến đường tại TP HCM cũng đã đặt biển cấm các loại xe tải lưu thông trong những khung giờ nhất định. Thế nhưng, hiện nay, các xe bồn trộn bê tông vẫn bất chấp quy định, “tung hoành” vào nội đô thành phố trong khung giờ cấm.

Mặc dù đường Lưu Đình Lễ đã đặt biển báo cấm xe tải nặng trên 2500kg lưu thông từ 6h đến 22h hằng ngày, nhưng tối 20/10, hàng loạt xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu FICO FanU vẫn đi vào đường này trong khung giờ cấm để hướng về quận 1.
Mặc dù đường Lưu Đình Lễ đã đặt biển báo cấm xe tải nặng trên 2500kg lưu thông từ 6h đến 22h hằng ngày, nhưng tối 20/10, hàng loạt xe bồn trộn bê tông vẫn đi vào đường này trong khung giờ cấm để hướng về Quận 1.

Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (hướng vào Quận 1, TP HCM) trong khung giờ cấm, từ 17h chiều ngày 19/10, chúng tôi đã có mặt ở cung đường này để ghi nhận thực tế. Đến 18h27, xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu FICO FanU, biển số 36C-176.08 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ cầu Thủ Thiêm vào Quận 1, rồi rẽ vào một dự án gần đó.

Lúc 18h46 cùng ngày, ống kính PV ghi nhận được xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu FICO FanU, biển số 36C-159.76 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng vào Quận 1.

Lúc 18h49 cùng ngày, ống kính PV tiếp tục ghi nhận được xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu FICO FanU, biển số 36C-159.76 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh rồi rẽ vào phục vụ bê tông tại dự án tiếp giáp mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh (tổng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NEWTECONS).

Đến 19h46, xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu FICO FanU, biển số 36C-179.86 từ dự án nói trên bắt đầu lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, rồi qua cầu Thủ Thiêm về hướng đường Nguyễn Cơ Thạch. Bám theo xe bồn này, chúng tôi phát hiện các xe bồn trộn bê tông của FICO FanU về tập kết tại trạm trộn bê tông trên đường Mai Chí Thọ, đoạn thuộc địa phận phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM.

Lúc 18h43 ngày 20/10, ống kính PV cho thấy, một chiếc xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu FICO FanU xuất phát từ trạm trộn bê tông này, rẽ vào đường Mai Chí Thọ rồi lưu thông trên đường này hướng về Hầm Thủ Thiêm.

Nhằm tiếp tục ghi nhận về việc tái diễn tình trạng xe bồn trộn bê tông ‘tung hoành’ trong nội đô thành phố vào giờ cấm, tối 20/10, PV đã “mật phục” tại khu vực gần trạm trộn bê tông của FICO FanU tại địa chỉ nói trên. Đến 18h43 ngày 20/10, ống kính PV cho thấy, một chiếc xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu FICO FanU xuất phát từ trạm trộn bê tông này, rẽ vào đường Mai Chí Thọ rồi lưu thông trên đường này hướng về Hầm Thủ Thiêm.

Sau đó, hàng loạt xe bồn trộn bê tông cũng mang thương hiệu FICO FanU lần lượt ra khỏi trạm trộn nói trên, rẽ trái vào đường Mai Chí Thọ, rồi rẽ phải vào đường Lưu Đình Lễ. Khi đến đường Lương Định Của, các xe bồn này tiếp tục rẽ trái và men theo đường này để di chuyển đến đường Tố Hữu, nhằm chuẩn bị “đổ bộ” vào một dự án tại Quận 1.

Phát hiện lực lượng CSGT lập chốt chặn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, các xe này không vội vàng lưu thông qua cầu Thủ Thiêm để hướng về Quận 1. Thay vào đó, hàng loạt xe bồn trộn bê tông phải ùn ứ, xếp thành 1 hàng dài trên đường Tố Hữu, để chờ đồng loạt “tiến quân”.

Ghi nhận của ống kính PV cho thấy, lúc 19h48, có đến 10 chiếc xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu FICO FanU đang “nằm dài” trên đường Tố Hữu.

Ghi nhận của ống kính PV cho thấy, lúc 19h48, có đến 10 chiếc xe bồn trộn bê tông đang “nằm dài” trên đường Tố Hữu (đoạn cách đường Nguyễn Cơ Thạch khoảng 300m). Các xe bồn trộn bê tông này đều mang thương hiệu FICO FanU, gồm các xe mang biển số: 61C-358.94, 29H-758.91, 61H-030.50, 61C-256.90, 76C-066.97, 61C-261.80, 36C-159.54 và 3 chiếc khác không nhìn rõ biển số do bị chói đèn xe.

Đến 20h, 2 xe bồn mang thương hiệu FICO FanU "tiên phong vượt rào" bị lực lượng CSGT chặn lại tại chốt trực trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (dưới cầu vượt Văn Thánh 2) để xử lí vi phạm.

Đến 19h55, 2 chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển số 36C-159.54 và 61C-261.80 xuất phát từ vị trí đoàn xe “dừng đổ tập thể”, chạy về hướng cầu Thủ Thiêm rồi rẽ vào đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng về Quận 1. Tuy nhiên, đến 20h, 2 xe này bị lực lượng CSGT chặn lại tại chốt trực trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (dưới cầu vượt Văn Thánh 2) để xử lí vi phạm.

Trong khi lực lượng CSGT đang xử lý vi phạm đối với 2 xe bồn trộn bê tông nêu trên thì nhiều xe bồn khác của FICO FanU vội vàng phóng nhanh qua chốt trực CSGT, để tiến vào phục vụ bê tông tại dự án Masterise Homes.

Nhiều xe bồn trộn bê tông cùng lúc bị CSGT chặn lại, xử lý vi phạm khi lưu thông trong khung giờ cấm vào đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng về quận 1.
Nhiều xe bồn trộn bê tông cùng lúc bị CSGT chặn lại, xử lý vi phạm khi lưu thông trong khung giờ cấm vào đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng về quận 1.

Nhiều lần tái diễn vi phạm

Tình trạng xe bồn trộn bê tông “vô tư” tung hoành trong nội đô TP HCM không còn là điều mới lạ, mà đã liên tục tái diễn trong thời gian dài. Điển hình, trước đó, ghi nhận vào ngày 16/1 thì hàng loạt xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu FICO FanU cũng từng ung dung “tung hoành” trong nội đô, để phục vụ bê tông cho dự án The Sun Tower (góc đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Hữu Cảnh).

Lúc 17h27 ngày 16/1/2022, xe bồn trộn bê tông mang biển số 36C-176.08 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ cầu Thủ Thiêm về đường Tôn Đức Thắng.

Cụ thể, ống kính PV cho thấy, lúc 17h27, xe bồn trộn bê tông mang biển số 36C-176.08 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ cầu Thủ Thiêm về đường Tôn Đức Thắng. Sau đó, xe này vòng ngược lại trên đường Nguyễn Hữu Cảnh để vào phục vụ bê tông cho dự án The Sun Tower. Đến 17h30 cùng ngày, các xe bồn trộn bê tông mang biển số 75C-073.13 và 51E-200.11 còn nối đuôi nhau lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ dự án The Sun Tower về cầu Thủ Thiêm.

Cùng thời điểm này, lực lượng CSGT đã lập chốt chặn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn gần dự án The Sun Tower) và tiến hành xử lý vi phạm đối với hàng loạt xe bồn trộn bê tông. Thế nhưng, điều khó hiểu là tại sao hàng loạt xe vi phạm bị xử lý, nhưng những chiếc xe bồn mang thương hiệu FICO FanU vẫn “ùn ùn” lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh và bất chấp lệnh cấm để vào phục vụ bê tông cho dự án nói trên?

Chiều ngày 16/1, lực lượng CSGT đã lập chốt trực trên đường Nguyễn Hữu Cảnh và xử lý hang loạt xe bồn vi phạm, nhưng các xe bồn mang thương hiệu FICO FanU vẫn “hiên ngang” lưu thông trên trục đường này để vào phục vụ bê tông cho dự án The Sun Tower.
Chiều ngày 16/1, lực lượng CSGT đã lập chốt trực trên đường Nguyễn Hữu Cảnh và xử lý hang loạt xe bồn vi phạm, nhưng các xe bồn mang thương hiệu FICO FanU vẫn “hiên ngang” lưu thông trên trục đường này để vào phục vụ bê tông cho dự án The Sun Tower.

Không những thế, cùng ngày cũng đã ghi nhận được nhiều xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu FICO FanU lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng hướng từ nút giao đường Nguyễn Hữu Cảnh về cầu Khánh Hội và ngược lại. Trong đó, lúc 17h19, xe bồn trộn bê tông mang biển số 36C-210.16 lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng hướng từ nút giao đường Nguyễn Hữu Cảnh về cầu Khánh Hội. Còn lúc 17h54, chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển số 36C-159.77 lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng hướng về đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Các xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu FICO FanU lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM) vào chiều ngày 16/1.
Các xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu FICO FanU lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM) vào chiều ngày 16/1.

Tình trạng các xe bồn trộn bê tông bất chấp qui định, lưu thông vào khu vực nội đô TP HCM vẫn tiếp tục tái diễn. Điều này không chỉ là nguồn cơn “góp phần” tạo nên tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm, khiến những người tham gia giao thông cảm thấy bất an, khi thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp người đi xe máy thiệt mạng khi xảy ra va chạm với xe bồn trộn bê tông. Việc tái diễn vi phạm của các xe bồn trộn bê tông còn có dấu hiệu xem thường kỷ cương, quy định của UBND TP HCM, thách thức lực lượng CSGT.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP.Hồ Chí Minh: Xe trộn bê tông ngang ngược trong giờ cấm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO