Trà Vinh chuẩn bị Lễ hội Ok Om Bok

Th. Anh 09/10/2020 16:00

Tuần vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ lần thứ II gắn với Lễ hội Ok - Om - Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020.

Theo đó đã thống nhất kế hoạch tổ chức sự kiện với quy mô cấp tỉnh và mở rộng đến các tỉnh, thành trong khu vực.

Một hoạt động trong dịp Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh

Theo kế hoạch thì chủ đề “Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ lần thứ II gắn với Lễ hội Ok - Om - Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020” dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2020.

Trong tuần lễ này sẽ diễn ra các hoạt động: Lễ khai mạc “Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ”; Liên hoan Ẩm thực Nam bộ lần thứ II tỉnh Trà Vinh năm 2020; Triển lãm “Du lịch phía Đông đồng bằng sông Cửu Long”; Lễ công bố bộ nhận dạng thương hiệu du lịch; Tổ chức đoàn (Famtrip) khảo sát giới thiệu tuyến điểm du lịch mới tỉnh Trà Vinh; Tổ chức lễ ra mắt điểm du lịch sinh thái Cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long; Hội chợ Thương mại; Tổ chức Tuần lễ giới thiệu tôn vinh sản phẩm nông sản an toàn; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Khmer tỉnh Trà Vinh; Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2020; Triển lãm hình ảnh chủ đề “Đời sống kinh tế - Văn hóa – Xã hội trong đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh năm 2020”; Triển lãm gian hàng của 9 huyện, thị xã, thành phố trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer; Triển lãm sách, báo, phục vụ xe thư viện thông minh lưu động; Trưng bày, triển lãm trang phục đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, Chăm…

Điểm mới của Tuần lễ hội, là lần đầu tiên tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức Hội thảo khoa học về “100 năm sân khấu dù kê Nam bộ” và tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ, kết hợp biểu dương truyền thống hoạt động nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh, tỉnh Trà Vinh.

Ban tổ chức dự kiến sẽ kết hợp các tiết mục biểu diễn từ các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nhằm đưa lễ hội Ok Om Bok hàng năm thành nơi sinh hoạt văn hóa chung của các dân tộc trong tỉnh.

Thông qua tuần lễ này nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy, giữ gìn Lễ hội Ok Om Bok của người Khmer tỉnh Trà Vinh đã được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Qua đó tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá đến du khách những hình ảnh về con người Trà Vinh, các tiềm năng du lịch của tỉnh, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh nói chung và văn hóa lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, tăng cường công tác giao lưu, liên kết phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch với các tỉnh, thành phố, thực hiện tốt công tác xúc tiến, kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân đầu tư vào việc phát triển ngành du lịch của tỉnh Trà Vinh.

Nói về sự kiện này, ông Trần Minh Thanh- Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho biết: “Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban, tỉnh tổ chức Tuần lễ du lịch gắn với lễ hội Ok Om Bok, thông qua tuần lễ này giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh. Trà Vinh xác định loại hình du lịch văn hóa là thế mạnh, tỉnh tập trung đầu tư để tạo điểm nhấn, đặc trưng, để liên kết với các địa phương khu vực ĐBSCL cũng như khu vực khác của cả nước”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trà Vinh chuẩn bị Lễ hội Ok Om Bok

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO