Trạm xử lý rác quá tải, hơn 1.000 tấn rác thải bị ùn ứ

Đình Minh 28/02/2022 10:10

Là nơi “ôm trọn” rác thải của hơn 180.000 người dân trong huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), bởi vậy, trong suốt 5 năm qua, trạm xử lý rác thải của huyện này đã bị quá tải nghiêm trọng. Ước tính, hiện tại, có hơn 1.000 tấn rác thải đang bị ùn ứ tại đây và chưa biết bao giờ mới có thể xử lý được.

2 lò đốt của trạm xử lý rác thải huyện Nga Sơn vẫn không thể tải nổi toàn bộ số rác đổ về tại đây.

Tìm hiểu được biết, trạm xử lý chất thải huyện Nga Sơn có tổng diện tích 2,22ha, được xây dựng trên địa bàn 2 xã Nga Văn và Nga Phượng với tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng, được bàn giao cho Công ty TNHH Vệ sinh môi trường Nga Sơn quản lý, vận hành. Trạm hoạt động từ năm 2017, bao gồm 2 lò đốt rác được đầu tư lần lượt năm 2017, 2019 với công suất xử lý 3,2 tấn/giờ thời tiết nắng nóng; 2,8 tấn/giờ vào mùa mưa. UBND huyện Nga Sơn hỗ trợ 1 lò đốt, số còn lại công ty tự bỏ vốn ra xây dựng.

Được biết, trong vòng 5 năm qua, trạm xử lý rác đã gây ra rất nhiều hệ luỵ nghiêm trọng đối với đời sống nhân dân. Do khu dân cư nằm khá gần trạm xử lý nên mỗi khi rác thải được đốt, khói đen lại len lỏi vào nhà dân, bốc mùi hôi nồng nặc. Phía bên trong trạm xử lý có 1 bãi tập kết rác được chất cao gần 10m, có chiều dài gần 100m. Điều đáng nói, “núi rác” này nằm lộ thiên, không được che chắn bạt. Mỗi khi trời đổ mưa, nước thải từ bãi rác lại chảy lênh láng ra khuôn viên trạm xử lý và chảy thẳng ra ngoài môi trường.

“Vào ngày nắng nóng, mùi khét cùng với mùi hóa chất bay lên từ việc đốt rác khiến những hộ dân sống xung quanh rất khó chịu. Vào ngày mưa, nước thải rỉ ra từ trạm xử lý, trôi xuống cánh đồng, khiến nhiều diện tích cây trồng bị héo úa, không thể sinh trưởng. Thực sự là ở gần bãi rác rất khốn khổ”- bà Mai Thị Huệ, người dân trú xã Nga Văn than thở.

Hiện tại, do rác thải của 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nga Sơn đều đổ về đây nên trạm xử lý rác bị quá tải nghiêm trọng. Công suất của 2 lò đốt hiện chỉ giải quyết được khoảng 40-50 tấn rác/ngày, trong khi khối lượng rác đổ về đây trung bình là 80-100 tấn/ngày, thời kỳ cao điểm phải hơn 160 tấn/ngày. Tình trạng quá tải diễn ra liên tục, không có biện pháp giải quyết nên hiện số rác ùn ứ trong khuôn viên trạm xử lý đã lên tới hơn 1.000 tấn.

Theo quan sát, dù khuôn viên trạm xử lý còn trống rất nhiều diện tích, thế nhưng, công tác xử lý nước thải, rác thải tại đây còn làm sơ sài, không đảm bảo vệ sinh. Hơn nữa, trạm xử lý lại không có bất kỳ biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mùi phát tán ra môi trường.

Ông Mai Xuân Định - Chủ tịch UBND xã Nga Văn cho biết: Thực trạng ô nhiễm tại trạm xử lý rác nằm trên địa bàn xã là có. Theo ông Định, trước thực trạng ùn ứ cả “núi rác” tại đây, huyện đã lên phương án chuyển một phần rác thải của các xã, thị trấn trong huyện đem đi nơi khác để xử lý.

Ông Mai Xuân Định nói: “Người dân ở gần đó thì khó tránh khỏi ô nhiễm. Thời gian qua, xã cũng đã giám sát, đồng thời báo cáo lên huyện về “núi rác thải” đang tồn đọng tại trạm xử lý để huyện có biện pháp chỉ đạo, xử lý dứt điểm”. Trong khi đó, ông Mai Văn Phổ - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nga Sơn cho biết: Huyện đang chỉ đạo, phối hợp với Công ty TNHH Vệ sinh môi trường Nga Sơn tìm biện pháp xử lý “núi rác” đang bị ùn ứ. Trước mắt, sẽ tiến hành ủ men làm phân vi sinh phục vụ trồng trọt. Đồng thời, tìm cách vận chuyển lượng rác tồn đọng đến khu vực khác đảm bảo vệ sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trạm xử lý rác quá tải, hơn 1.000 tấn rác thải bị ùn ứ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO