Trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

PV (theo Cổng thông tin Bộ Quốc phòng) 12/01/2018 17:39

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Trung tướng Lê Hiền Vân trao bằng khen cho tác giả đạt giải Nhất cuộc thi.

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng… cùng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Đây là cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động nhằm hưởng ứng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, chào mừng Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, với tổng số 215.130 bài tham gia dự thi cấp cơ sở, 152.100 bài tham gia dự thi cấp trên trực tiếp cơ sở, trong đó có 515 bài tốt nhất được lựa chọn tham gia thi cấp toàn quân.

Ban Tổ chức đã lựa chọn và đề nghị Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khen thưởng và trao giải cho 56 tác giả, nhóm tác giả (gồm 1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 19 giải Ba, 26 giải Khuyến khích).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO