Trao Quyết định về công tác cán bộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Nguyễn Phượng 13/12/2022 15:35

Ngày 13/12, tại trụ sở huyện Ứng Hòa và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Đàm Văn Huân, Phạm Anh Tuấn tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng hai ông Đàm Văn Huân, Phạm Anh Tuấn tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Cùng tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu; lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy cùng cán bộ chủ chốt huyện Ứng Hòa, Sở Tài chính, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Minh đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 4111-QĐ/TU, ngày 6/12/2022, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1970, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn, giới thiệu hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo Quyết định số 4119-QĐ/TU, ngày 7/12/2022, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định ông Nguyễn Tiến Thiết, sinh năm 1979, Phó Giám đốc Sở Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 để giới thiệu HĐND huyện bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định 4110-QĐ/TU, ngày 6/12/2022, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đến nhận công tác tại HĐND thành phố Hà Nội để chỉ định tham gia Ủy viên Đảng đoàn HĐND Thành phố Hà Nội và giới thiệu bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI vừa qua, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Đàm Văn Huân đã được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Đàm Văn Huân, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Thiết.

MTTQ thành phố Hà Nội, công tác cán bộ, ông Đàm Văn Huân, Hiệp thương, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Tuyến.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, ông Phạm Anh Tuấn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, gần 30 năm công tác tại huyện Ứng Hòa. Ông Phạm Anh Tuấn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; gương mẫu thực hiện các nghị quyết, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức; lối sống trung thực, giản dị, khiêm tốn, tận tụy với công việc… Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tin tưởng và mong muốn trên cương vị công tác mới, ông Phạm Anh Tuấn sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng với các lãnh đạo MTTQ thành phố Hà Nội triển khai thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đối với ông Đàm Văn Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao những kết quả công tác của ông Đàm Văn Huân, tin tưởng trên cương vị công tác mới là Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội, ông Đàm Văn Huân sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý xây dựng, quản lý đô thị, tham mưu giúp Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Đàm Văn Huân, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Thiết khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ công tác trên cương vị mới, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao Quyết định về công tác cán bộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO