Trật tự, an toàn giao thông diễn biến phức tạp

T. Dương 08/09/2016 09:30

Đó là vấn đề được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đặt ra tại cuộc họp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 8/2016, triển khai nhiệm vụ tháng 9 và kiểm điểm việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, diễn ra ngày 7/9 tại Hà Nội.

Người dân tham gia giao thông.

Theo Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tháng 8/2016, toàn quốc xảy ra hơn 1.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết 705 người, bị thương 1.495 người. So với cùng kỳ năm 2015 tăng 48 vụ (2,8%), tăng 51 người chết (7,8%). Đây cũng là tháng đầu tiên trong năm 2016 số vụ tai nạn và số người chết tăng so với cùng kỳ.

Theo nhận định, tình hình trật tự an toàn giao thông trong tháng 8-2016 lại diễn biến phức tạp, đặc biệt là tai nạn giao thông đường thủy tăng gần 270% số vụ và tăng gần 170% số người chết.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tổ chức ngay các đoàn kiểm tra đi làm việc tại những tỉnh, thành phố có tai nạn giao thông tăng cao trong 8 tháng qua. Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung mở các đợt cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm giao thông tập trung vào các lỗi gây ra tai nạn.

Cho rằng tuy tai nạn giao thông trong 8 tháng đầu năm giảm 3 tiêu chí, về số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 8 lại đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt phòng chống tiêu cực trong nội bộ, tăng cường kỷ cương pháp luật để lấy niềm tin của nhân dân.

Trước sự tăng trưởng nóng của ngành hàng không và sự cạnh tranh mạnh mẽ của các hãng hàng không hiện nay, Phó Thủ tướng lưu ý cần đặc biệt chú ý đến đảm bảo an ninh, an toàn giao thông đường không, tăng cường khâu dự báo, cảnh báo. Bên cạnh việc phát triển hạ tầng giao thông, phát triển số lượng máy bay, cần đảm bảo an toàn kỹ thuật máy bay, quản lý điều hành bay.

Phó Thủ tướng đề nghị, các cơ quan chức năng tăng cường quản lý hoạt động vận tải tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, chỉ đạo công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng trong mùa mưa, những nơi đường đèo dốc, cải tạo điểm đen trên quốc lộ 1, quản lý điều kiện an toàn đối với phương tiện thủy nội địa, rà soát, điều tiết, khống chế chống va trôi, đảm bảo an toàn các vị trí cầu đường bộ, đường sắt. Quản lý phòng chống cháy nổ với phương tiện giao thông vận tải, nhất là xe khách giường nằm.

Đối với tình trạng cát tặc, sỏi tặc, Phó Thủ tướng nêu rõ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an cần có văn bản xác định trách nhiệm rõ ràng, để xảy ra trên địa phương nào người đứng đầu địa phương, đứng đầu ngành Công an, Giao thông nơi đó phải chịu trách nhiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trật tự, an toàn giao thông diễn biến phức tạp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO