Triển lãm ảnh về tình hữu nghị

Hoàng Minh 02/12/2020 07:24

Ngày 1/12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL phối hợp với Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm ảnh quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Khán giả tham quan triển lãm ảnh quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Với 100 bức ảnh, triển lãm được chia làm 3 phần gồm Quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; Chủ tịch Kaysone Phomvihane - Người đồng chí, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam; Xứ sở Triệu Voi tươi đẹp - Đất nước Lào đổi mới. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết: Triển lãm được tổ chức nhằm giới thiệu tới công chúng mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Lào trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay. Thông qua đó, khẳng định quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Triển lãm cũng tập trung giới thiệu tới khách tham quan về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Cùng ngày 1/12, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Việt Nam - Cuba nghĩa tình son sắt”. Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh khái quát lịch sử mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện, đoàn kết, thủy chung giữa Việt Nam - Cuba với 3 phần: Trưng bày giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội giữa hai nước Việt Nam và Cuba; Đoàn kết tương trợ, trưng bày giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu phản ánh mối quan hệ đặc biệt, toàn diện giữa Việt Nam và Cuba từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX; tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba.

Triển lãm giới thiệu nhiều hiện vật tiêu biểu được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có hiện vật lần đầu giới thiệu tới công chúng, như Khăn quàng Cuba của đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ cách mạng Cuba tặng đồng chí Đinh Núp, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nhân dịp đồng chí sang thăm hữu nghị Cuba, tháng 9/1964… Triển lãm sẽ mở cửa đến hết tháng 12/2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triển lãm ảnh về tình hữu nghị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO