Triệt phá 2 đường dây cá độ quy mô gần 2.000 tỷ đồng

Đình Minh 06/12/2022 14:35

Hai đường dây cá độ bóng đá có quy mô gần 2.000 tỷ đồng đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá trong cùng một ngày.

Ngày 6/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị đã liên tiếp triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn, bắt 19 người.

Đường đây cá độ bóng đá do Nguyễn Trọng Tùng (dấu X) cầm đầu.

Cụ thể, ngày 1/12, đơn vị đã phá thành công đường dây cá độ do Nguyễn Trọng Tùng (34 tuổi, trú số 10/64 Bùi Khắc Nhất, Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá) cầm đầu.

Được biết, đường dây này có Tùng và 6 người khác gồm: Nguyễn Văn Dậu (28 tuổi); Nguyễn Trường Thành (39 tuổi) đều ở đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương; Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, trú 160 Đào Duy Từ, phường Ba Đình); Lê Bảo Liêm; Lê Quốc Tùng (34 tuổi, đều ở phường Đông Hải) và Lê Văn Phúc (29 tuổi, trú đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn).

Theo điều tra, nhóm người này đã sử dụng trang website www.agent.vi223344.com lập nhiều tài khoản cá độ, đồng thời mở nhiều tài khoản Master được đăng ký, phân trang và cung cấp cho các "con bạc" trên địa bàn tỉnh để thực hiện cá độ qua mạng với số tiền khoảng trên 130 tỷ đồng.

Một đường dây cá độ khác do Lê Khắc Việt ở Hà Nội cầm đầu cũng đã bị triệt phá.

Cùng ngày, đơn vị cũng phá chuyên án 181Đ, bắt giữ 12 người tổ chức và cá độ bóng đá do Lê Việt Vũ (38 tuổi, trú phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cầm đầu.

Ngoài Vũ, đường dây này còn có :Hoàng Bá Huỳnh (26 tuổi, trú phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn); Phạm Văn Lực (27 tuổi, trú phường Đông Vệ) và Nguyễn Văn Cường (35 tuổi, trú phường Quảng Tiến, TP.Sầm Sơn)...

Bước đầu, Công an tỉnh xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây cá độ bóng đá này là khoảng 1.800 tỉ đồng.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được làm rõ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triệt phá 2 đường dây cá độ quy mô gần 2.000 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO