Triệt phá đường dây mua bán chất cấm, thu giữ hơn 300 kg pháo nổ

Cẩm Kỳ 22/12/2022 14:23

Sau khi phát hiện đối tượng có hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ, lực lượng công an mở rộng điều tra bắt giữ thêm nhiều đối tượng và thu giữ hơn 300 kg pháo nổ.

Ngày 22/12, nguồn tin từ Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ hàng cấm, thu giữ hơn 300 kg pháo nổ, pháo hoa nổ.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán trái phép pháo nổ.

Theo đó, ngày 8/12, tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh phát hiện, bắt giữ Đặng Văn Hoàn (23 tuổi, trú tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Đình Chúc (19 tuổi, trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) có hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm, tang vật thu giữ gồm 7 kg pháo nổ, pháo hoa nổ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận mua số pháo trên qua mạng của một người không rõ địa chỉ ở TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Hoàn và Nguyễn Đình Chúc về tội buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã cử một tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh để xác minh.

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (đang tạm trú tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng đã cung cấp pháo cho Đặng Văn Hoàn và Nguyễn Đình Chúc.

Đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa tại cơ quan công an.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nghĩa, lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 hộp pháo loại 49 quả với khối lượng 8,6 kg.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan Công an huyện Kỳ Anh tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Điệp (đang tạm trú tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng đã cung cấp pháo cho Nghĩa.

Kiểm tra tại phòng trọ của Điệp, cơ quan công an thu giữ 98 khối pháo loại 49 quả, 142 bao pháo bóng, 40 hộp pháo cuốn với tổng khối lượng pháo thu giữ là 286,7 kg.

Đối tượng Nguyễn Văn Điệp cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Điệp khai nhận, thông qua mạng xã hội facebook đã quen biết một người chuyên rao bán các loại pháo nên đã liên hệ đặt mua của người này rồi mang về phòng trọ cất trữ.

Sau đó, Điệp lên mạng đăng bài quảng cáo bán cho những người có nhu cầu nhằm kiếm lời thì bị bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Văn Điệp và Nguyễn Trọng Nghĩa theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triệt phá đường dây mua bán chất cấm, thu giữ hơn 300 kg pháo nổ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO