Triều Tiên thay đổi nhân sự tại Văn phòng liên lạc liên Triều

Theo TTXVN 10/09/2019 20:00

Ông Ri Chung-ho được cử tới làm việc vào cuối tháng 7, thay cho ông Kim Yong-chol, "Đại diện tạm thời" làm việc tại Văn phòng liên lạc liên Triều từ tháng 3.

Triều Tiên thay đổi nhân sự tại Văn phòng liên lạc liên Triều

Văn phòng liên lạc liên Triều. (Nguồn: Hankyoreh).

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 10/9, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang cử hai "Đại diện giám đốc" làm việc luân phiên tại Văn phòng liên lạc liên Triều, đó là ông Kim Kwang-song và Ri Chung-ho.

Ông Ri Chung-ho được cử tới làm việc vào cuối tháng 7, thay cho ông Kim Yong-chol, "Đại diện tạm thời" làm việc tại đây từ tháng 3. Sau đó, chức danh "Đại diện tạm thời" không còn nữa.

Sau khi Văn phòng liên lạc liên Triều được mở cửa tại Gaesung hồi tháng 9/2018, Triều Tiên đã bổ nhiệm Giám đốc Văn phòng là ông Jon Jong-su cùng hai đại diện là Kim Kwang-song và Hwang Chung-song.

Hai đại diện này làm việc luân phiên tại Văn phòng liên lạc liên Triều trong hai tuần. Khi đó, Giám đốc Văn phòng liên lạc liên Triều phía Hàn Quốc tiến hành họp với giám đốc hoặc hai đại diện này.

Tuy nhiên, kể từ tháng 3, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội thất bại, Triều Tiên đã không thực hiện cơ chế làm việc như cũ, mà chỉ cử "Đại diện tạm thời" tới làm việc, khiến cuộc họp giữa Giám đốc Văn phòng hai bên đã không thể tổ chức suốt một thời gian dài.

Việc Bình Nhưỡng bổ nhiệm một "Đại diện giám đốc," cho thấy sự thay đổi về mặt nhân sự nhằm chấm dứt cơ chế "Đại diện tạm thời."

Quan chức bộ trên đã từ chối tiết lộ thông tin về ông Ri Chung-ho, chỉ nói rằng ông ấy từng làm việc tại Văn phòng liên lạc liên Triều từ trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triều Tiên thay đổi nhân sự tại Văn phòng liên lạc liên Triều

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO