Trời như đổ lửa, dân Hà Nội mặc kín mít tránh nóng khi ra đường

Lê Khánh 19/06/2022 16:28

Sau những ngày mưa lớn, Hà Nội bắt đầu đợt cao điểm nắng nóng, người dân Hà Nội phải trùm kín mít khi ra đường.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (19/6), Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; trong đó, trung du và đồng bằng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Theo ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online, đỉnh điểm vào thời điểm buổi trưa ngày 19/6 nhiệt độ ngoài trời càng tăng cao, có nơi trên 37 độ C khiến người dân khi di chuyển trên đường phải trùm kín mít.
Thời tiết thay đổi nhanh chóng khiến mọi người tỏ ra mệt mỏi.
Cô Nguyễn Thu Thủy trú tại Long Biên, Hà Nội chia sẻ: “Sau những trận mưa lớn, Hà Nội bắt đầu bước vào đợt nắng nóng cao điểm. Trước khi đi ra ngoài tôi đều phải chuẩn bị áo chống nắng, mũ bịt kín để đỡ bị nóng bức. Tuy nhiên, dù đã bịt kín mít nhưng trời nắng nóng khiến tôi vô cùng khó chịu, mệt mỏi”.
Anh L.T. (một người xin giấu tên) cho biết, công việc của anh là nghề đi đánh giày buộc phải đi rất nhiều nơi để tìm kiếm khách hàng. Song, thời điểm nắng nóng khiến anh cũng rất mệt mỏi vì mỗi ngày phải di chuyển hàng chục km.
“Sau một buổi sáng phơi nắng ở ngoài đường, tôi phải tạm nằm nghỉ ngơi tạm ở chân cầu Chương Dương để lấy sức để chiều còn làm việc. Chứ về đến căn phòng trọ tôi thuê thì cũng không khá khẩm hơn là mấy…”.
Do trời nắng nóng, người dân tham gia giao thông đều phải chọn những nơi có bóng râm để che nắng cho mình.
Áo khoác, mũ nón, khẩu trang được trang bị đầy đủ để tránh nóng.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, thời gian nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 21/6 sau đó giảm dần.
Nhiệt độ cao có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu.
Thậm chí, nhiều người phải sử dụng khăn ướt trùm kín đầu để giảm nắng nóng, oi bức.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trời như đổ lửa, dân Hà Nội mặc kín mít tránh nóng khi ra đường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO