Trộm gàu máy xúc bán 630 nghìn đồng, hai thanh niên lĩnh 15 tháng tù

Cẩm Kỳ 30/06/2022 17:39

Đi sơn nhà cho khách, Dũng "tia" thấy gầu máy xúc ở bên đường nên rủ Pháp lấy trộm. Bán được 630.000 đồng nhưng cặp "chiến hữu" này nhận về 15 tháng tù giam.

Ngày 30/6, TAND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử trực tuyến các bị cáo Trần Hữu Dũng (23 tuổi) và Bùi Kim Pháp (24 tuổi), đều trú tại TDP 8, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội trộm cắp tài sản.

Phiên tòa trực tuyến được mở tại điểm cầu Trung tâm là Hội trường xét xử TAND huyện Can Lộc và điểm cầu thành phần Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, sáng ngày 21/4, Trần Hữu Dũng điều khiển xe mô tô chở Bùi Kim Pháp đi sơn nhà cho khách tại xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc).

Khi đi qua nhà chị Trần Thị Lý (trú tại thôn Hạ Triều, xã Khánh Vĩnh Yên), Dũng phát hiện bên nhà chị Lý có đặt một chiếc gàu máy xúc (giá trị 2,6 triệu đồng) nên nảy sinh ý định lấy trộm chiếc gàu này để bán.

Cặp đôi trộm gàu máy xúc lĩnh án 15 tháng tù giam.

Đến khoảng 12h cùng ngày, Dũng rủ Pháp qua chỗ nhà chị Lý để lấy trộm chiếc gàu máy xúc.

Sau đó, cặp đôi này đã bê chiếc gàu đặt lên phía sau xe rồi cùng đi đến cửa hàng thu mua phế liệu của chị Lê Thị Liệu (tại thôn Đại Bản, xã Khánh Vĩnh Yên) để bán với giá 630.000 đồng.

Sau khi nhận tiền, Dũng đưa cho Pháp 260.000 đồng và giữ lại 370.000 đồng. Số tiền này, Dũng và Pháp đã tiêu xài cá nhân hết.

Tại phiên xử, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội khắc phục lỗi lầm.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Trần Hữu Dũng 8 tháng tù giam, Bùi Kim Pháp 7 tháng tù giam về tội danh trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trộm gàu máy xúc bán 630 nghìn đồng, hai thanh niên lĩnh 15 tháng tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO