Trộm xoài không thành, nhóm thanh niên vác dao chém người trọng thương

Đình Minh 26/05/2021 20:58

Bị người dân đuổi đánh vì ăn trộm xoài, nhóm thanh niên huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) vác dao phóng lợn chém người trọng thương.

Ngày 26/5, thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự gần 20 thanh, thiếu niên để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Cụ thể, đêm 23/5, một nhóm thanh thiếu niên (độ tuổi từ 16-28 tuổi) đi chơi buổi đêm tại thôn Ngù Sẻ (xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc).

Lúc này, thành viên trong nhóm là Lê Đình Nam Anh chở Lê Đình Đạt tạt vào cổng một nhà dân ven đường với ý định lấy trộm xoài, nhưng bị người dân ném đá.

Sau đó, Nam Anh cùng nhóm bỏ đến xã Cẩm Châu (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá).

Nhóm thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến.
Nhóm thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến.

Một lúc sau, nhóm của Nam Anh quay về qua địa điểm cũ trộm xoài và tiếp tục bị người dân ném đá.

Bực tức, Nam Anh nói Trần Ngọc Tiệp, Cà Thuận An, Hà Xuân Hiền, Lê Đình Minh, Lê Đình Tuấn, Lê Đình Thưởng về nhà lấy dao, kiếm để quay lại trả thù.

Để bảo vệ người dân trong làng, nhóm thanh niên thôn Ngù Sẻ đã lao vào đánh nhau với nhóm của Nam Anh.

Trong lúc xô xát, Nam Anh dùng dao phóng lợn gây thương tích cho anh Phạm Quang Duy (35 tuổi, người xã Quang Trung), khiến nạn nhân trọng thương phải đi cấp cứu trong đêm.

Sau khi chém anh Duy, nhóm của Nam Anh bị người dân đuổi đánh nên bỏ chạy, để lại hiện trường 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động, 2 dao phóng lợn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Lặc đã có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, bắt giữ các đối tượng liên quan

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trộm xoài không thành, nhóm thanh niên vác dao chém người trọng thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO