Trong 1 tháng, tỉnh Quảng Trị vận động được 3 dự án trị giá 329.000 USD

Nghĩa Văn 17/08/2022 16:21

Trong 7 tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Trị đã có những kết quả khả quan về sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tính riêng tháng 7/2022, tỉnh Quảng Trị đã vận động được 3 dự án phi Chính phủ nước ngoài.

Theo đó, báo cáo tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2022, ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến ngày 31/7, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.176,35 tỷ đồng/dự toán 4.150 tỉ đồng, đạt 76,5% dự toán địa phương và 92,6% dự toán trung ương, bằng 101% cùng kỳ năm 2021.

Từ đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước tính tăng 10,21% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm chủ yếu trong 7 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng cao như: điện sản xuất, dăm gỗ, săm dùng cho xe máy, xe đạp; gỗ cưa hoặc xẻ; điện thương phẩm…

Trong đó về công tác đối ngoại, tính riêng trong tháng 7/2022, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 9 đoàn/118 lượt người đi công tác nước ngoài; 48 đoàn/327 lượt người nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh; tổ chức đoàn viếng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng; đoàn tham dự lễ rước nến nhập hạ tỉnh Ubon Ratchathani - Thái Lan; gửi điện mừng các tỉnh bạn Lào nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào…

Đồng thời, cũng trong tháng 7, tỉnh Quảng Trị đã vận động được 3 dự án phi Chính phủ nước ngoài với giá trị viện trợ hơn 329.000 USD, nâng tổng số dự án, viện trợ phi dự án mới từ đầu năm đến nay lên 21 dự án, viện trợ phi dự án với tổng giá trị cam kết viện trợ đạt 2.746.083 USD.

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị trong 7 tháng đầu năm 2022 rất đáng trân trọng (Ảnh: Hoài An).
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hoài An.

Đánh giá chung về kết quả đã đạt được, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm 2022 rất đáng trân trọng.

Ông Hà Sỹ Đồng cũng cho rằng, kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn, chưa đáp ứng được kỳ vọng. Một số chỉ tiêu quan trọng có mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021; đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao hơn nữa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trong 1 tháng, tỉnh Quảng Trị vận động được 3 dự án trị giá 329.000 USD

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO