Trụ bê tông nơi bé trai 10 tuổi rơi xuống vẫn chưa được nhổ lên

K.Huyền (tổng hợp) 03/01/2023 10:40

Nếu kéo trụ bê tông lên thành công, lực lượng cứu hộ dùng những thiết bị chuyên dụng để xác định bé trai bị kẹt ở đoạn nào, sau đó cắt trụ bê tông, đưa nạn nhân ra ngoài.

Đêm 2/1, sau khi khoan xong 5m đất cuối cùng, lực lượng cứu hộ đã đóng ống thép có đường kính 1,5m bao quanh trụ bê tông, trước khi kéo trụ bê tông lên khỏi mặt đất (Ảnh: Hải Long). Nguồn: Dân Trí.

Theo Dân Trí, Cuộc giải cứu bé 10 tuổi vẫn đang diễn ra, sáng 3/1.

Liên quan vụ bé Lý Thái Hạo Nam, 10 tuổi, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông, các tổ công tác tham gia giải cứu làm việc suốt đêm 2/1. Lúc 3h ngày 3/1, sau khi khoan sâu xong 5 m đất còn lại, lực lượng chức năng đã đóng ống thép có đường kính 1,5m, ống vách có chiều dài 19 m.

Theo dự kiến, sau khi đóng ống thép thành công, lực lượng cứu hộ sẽ khóa xích vào 3 đoạn trụ bê tông (trụ bê tông cháu bé lọt vào có cấu tạo thành 3 đoạn, mỗi đoạn dài khoảng 11-12m), sau đó cùng kéo lên để tránh trụ bê tông đứt gãy.

Nếu kéo trụ bê tông lên thành công, lực lượng cứu hộ dùng những thiết bị chuyên dụng để xác định bé trai bị kẹt ở đoạn nào, sau đó cắt trụ bê tông, đưa nạn nhân ra ngoài.

Các lực lượng của tỉnh Đồng Tháp đã huy động khoảng 350 cán bộ, công nhân đến hiện trường để chỉ đạo, thực hiện giải cứu bé trai.

Bùn đất đang được lấy ra khỏi ống thép. Ảnh: VNN.

Rạng sáng nay (3/1), lực lượng chức năng đã khoan xong 5 mét đất còn lại. Một ống thép có đường kính 1,5m, dài 19m đã được đóng xuống nhằm khóa xích cùng trụ bê tông để khi kéo lên không làm trụ đứt gãy.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang sử dụng nhiều thiết bị, phương tiện chuyên dụng để tiến hành phương án giải cứu nạn nhân.

Khoảng 8h40 ngày 3/1, công đoạn đóng ống thép bao quanh trụ bê tông đang có bé Thái Lý Hạo Nam ở trong đã hoàn thành.

Ống thép lớn đặt bao quanh cọc bê tông để tiến hành các bước tiếp theo nhằm giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp. Ảnh: Tiền Phong.
Ông Lê Hoàng Bảo. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp - thông tin về tình hình giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp. Ảnh: Nhân Dân.

Trong tối 2/1, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp - cho biết, hiện nay đã khoan xói cột được 31/36m, chỉ còn khoảng 5m khoan nữa để đất mềm ra.

Ông Bảo cho biết, theo kế hoạch, lực lượng chức năng quyết tâm làm để hạ được 5m đất cứng còn lại trong đêm nay, sau đó đưa cột bê tông lên để giải cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012, ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

"Đến thời điểm này, chúng tôi đã gần đạt được kết quả. Chúng tôi sẽ hoàn thành giải cứu cháu bé trước sáng mai. Chúng tôi đã làm rất cật lực, tuy nhiên, do nhiều ảnh hưởng từ địa chất, địa tầng cũng như trang thiết bị phải điều động từ xa nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn", ông Bảo nhấn mạnh.

Theo cơ quan chức năng, tối 2/11 có hơn 350 người gồm lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, đại diện các sở, ngành cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh, lực lượng Công binh Quân khu 9 có mặt ở hiện trường thực hiện giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cũng đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang dùng máy khoan làm mềm đất đá xung quanh thành ống bê tông nhằm giảm tối đa ma sát, sau đó dùng phương tiện chuyên dụng kéo ống lên. Tiếp đó, lực lượng công binh Quân khu 9 sẽ tiến hành nội soi, dò tìm vị trí của cháu bé, tiếp đến cắt ống để cứu hộ.

Về tình hình bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho báo chí biết: "Bé trai rơi thẳng xuống trụ bê tông hẹp và sâu nên có khả năng bị đa chấn thương. Thêm vào đó, với tình trạng không khí không đảm bảo, nhiệt độ lạnh và không được ăn uống nên tiên lượng sức khỏe của bé rất xấu. Địa phương đã tính tới phương án xử lý cấp cứu tại hiện trường".

Ông Bửu cho biết thêm, tỉnh cũng đã dự phòng phương án ở mức độ xấu hơn: "Khi kết thúc cứu hộ, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho cháu bé và gia đình một cách tốt nhất".

Tình hình sức khỏe bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông đang khiến nhiều người lo lắng do chưa xác định được cụ thể tình trạng hiện tại của bé ra sao.

Hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp tối 2/1. Ảnh: VNN.

Theo cơ quan chức năng, việc giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông rất khó khăn do đường kính trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống. Các phương án giải cứu nạn nhân gặp nhiều trở ngại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác, nhất là trong bối cảnh phải chạy đua với thời gian để hi vọng cứu sống cháu bé.

2 kíp thầy thuốc ứng trực tại địa điểm giải cứu bé trai 10 tuổi

Theo đó, ngay từ khi tiếp nhận thông tin về trường hợp cháu Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi rơi, lọt vào trong lòng cọc ống D500 tại mố MA (cọc C1-MA) có đường kính ngoài cọc 50 cm và đường kính trong cọc 25 cm tại công trường thi công dự án cầu Kênh Rọc Sen, xã Phú Lợi, và nhận được chỉ đạo từ lãnh đạo UBND huyện cùng Sở Y tế, TTYT huyện Thanh Bình đã cử 2 kíp thầy thuốc bao gồm 8 người, trong đó có 2 bác sĩ, thay phiên nhau ứng trực tại địa điểm giải cứu bé trai.

Hiện trường nơi cháu bé 10 tuổi rơi vào trụ bê tông tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Theo BS Ê, 2 kíp thầy thuốc này đều là những cán bộ y tế ở khoa hồi sức cấp cứu, ngoại và gây mê hồi sức. Khi có yêu cầu, thầy thuốc sẵn sàng đặt nội khí quản, truyền dịch và cấp cứu ngoại khoa.

BSCKII Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp thông tin, BVĐK tỉnh Đồng Tháp cũng đã được yêu cầu sẵn sàng chi viện hỗ trợ cho TTYT Thanh Bình khi có yêu cầu.

Tiên lượng sức khỏe bé trai 10 tuổi rất xấu

Tình hình sức khỏe bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông đang khiến nhiều người lo lắng do chưa xác định được cụ thể tình trạng hiện tại của bé ra sao.

Nhận định về tình trạng của bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM - cho biết trên báo Người lao động rằng, về góc độ khoa học, khi rơi vào hố sâu sẽ có nhiều nguyên nhân gây tử vong.

"Tùy theo độ sâu, càng sâu thì mức độ nguy hiểm càng cao. Với độ sâu 35m là rất khó, không chỉ vậy, đường kính 25cm là quá nhỏ nên việc cứu hộ sẽ rất khó khăn. Nếu một trường hợp rơi vào hố sâu, sau 24 giờ thì nguy cơ rất cao, càng lâu chừng nào khả năng nguy hiểm càng cao chừng nấy", bác sĩ Phương phân tích.

Về cơ chế thở, bác sĩ Phương cho biết, đối với trẻ 10 tuổi cũng giống như người lớn, không khác biệt nhiều. Tuy nhiên, việc trẻ ở dưới hố sâu quá lâu cộng thêm thời gian quá dài thì sự sống sẽ cực kỳ thấp.

Hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Theo cơ quan chức năng, việc giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông rất khó khăn do đường kính trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống. Các phương án giải cứu nạn nhân gặp nhiều trở ngại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác, nhất là trong bối cảnh phải chạy đua với thời gian để hi vọng cứu sống cháu bé.

Gia đình nạn nhân và nhiều người dân túc trực tại hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp với tâm trạng rất lo lắng. Trưa 2/1, hơn 48 giờ chờ tin con, anh Thái Văn Tấn Tài (bố nạn nhân) đứng ngồi không yên hướng về phía hiện trường - nơi lực lượng chức năng đang cố gắng tìm cách giải cứu con trai mình – với gương mặt thất thần.

Bố bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp túc trực tại hiện trường chờ tin về con trai mình. Ảnh: VNN.

Anh Tài nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc khi phát hiện con trai bị rơi xuống trụ bê tông. Anh Tài cho báo chí biết, bé Nam thường chơi quanh xóm. Lúc nghe tin con trai rơi xuống trụ bê tông, anh Tài hốt hoảng chạy lại hiện trường thì nghe tiếng con kêu cứu dưới hố. Khoảng 10 phút sau, anh không nghe tiếng gì nữa.

Anh Tài nhiều lần trách bản thân mải chạy theo công việc mưu sinh mà ít có thời gian để bên cạnh, chăm sóc con trai. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ nạn nhân) liên tục ngất xỉu ở hiện trường.

Theo tìm hiểu, gia đình anh Tài có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng anh Tài có hai người con, bé Nam là con trai lớn. Nam đang học lớp 5.

Sau khi vụ việc nói trên xảy ra, ngày 2/1/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Trưa 2/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và một số lãnh đạo tỉnh đã đến gia đình bé Nam để thăm hỏi, động viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trụ bê tông nơi bé trai 10 tuổi rơi xuống vẫn chưa được nhổ lên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO