Trung Quốc hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ sớm kết thúc bằng con đường ngoại giao

Mai Nguyễn (Theo TASS) 05/05/2022 19:50

Trung Quốc hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Nga đã phá hủy rất nhiều cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt với mục tiêu ‘phi quân sự hóa’.

Cụ thể, các mục tiêu sau đã bị vô hiệu hóa kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm 146 máy bay, 112 máy bay trực thăng, 712 máy bay không người lái, 287 hệ thống tên lửa phòng không, 2.817 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, cùng với 323 hệ thống tên lửa phóng loạt.

Một quân nhân của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine rà phá bom mìn ở phía bắc vùng Zhytomyr, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine rà phá bom mìn ở phía bắc vùng Zhytomyr, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, 1.292 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 2.624 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt cũng đã bị khống chế.

Theo đó, các phi hành đoàn trực thăng Ka-52 đã thực hiện các cuộc tấn công tên lửa để phá hủy một trung tâm chỉ huy tại Ukraine và một số xe bọc thép, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm 5/5.

Lực lượng hàng không thuộc quân đội Nga được giao nhiệm vụ hộ tống các đoàn xe chiến đấu, cản phá thiết giáp, vận chuyển lực lượng tấn công, hàng hóa quân sự và hỗ trợ trên không cho các lực lượng mặt đất trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Một phụ nữ đi ngang qua chiếc xe tăng ở Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Một phụ nữ đi ngang qua chiếc xe tăng ở Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.

Vấn đề ngoại giao

Stephane Dujarric, Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết tại một cuộc họp báo ngày 4/5 rằng, phía đại diện LHQ vẫn sẽ tiếp tục liên lạc với Nga và Ukraine về một cuộc sơ tán dân thường khác khỏi thành phố Mariupol.

Stephane Dujarric, Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Ảnh: CNN.
Stephane Dujarric, Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Ảnh: CNN.

Bên cạnh đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nêu rõ trong cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 5/5, Trung Quốc hy vọng rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Ông khẳng định: “Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng một vai trò mang tính xây dựng trước vấn đề tại Ukraine. Chúng tôi hy vọng rằng xung đột sẽ kết thúc càng sớm càng tốt”.

Nhà ngoại giao lưu ý rằng quan điểm của Trung Quốc về cuộc xung đột tại Ukraine luôn nhất quán và rõ ràng, nhấn mạnh rằng phía Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố như vậy.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: CNN.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: CNN.

Thủ tướng Ấn Độ cùng các người đồng cấp Bắc Âu tin rằng việc chấm dứt ngay lập tức các hành động xung đột ở Ukraine là rất cần thiết, theo tuyên bố chung, được thông qua sau hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch.

“Các Thủ tướng đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Ukraine. Họ lên án dứt khoát cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay các hoạt động quân sự”, trích dẫn thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Tuyên bố cũng chỉ ra rằng, trật tự toàn cầu hiện đại đã được xây dựng dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế về tôn trọng chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Xe chiến đấu tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: TASS.
Xe chiến đấu tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: TASS.

Trong cuộc họp, các bên “đã thảo luận về tác động của cuộc xung đột đến sự ổn định ở Ukraine cùng các tác động đến toàn cầu và những khu vực rộng lớn hơn”.

Cuộc họp có sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson, Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Hoạt động nhân đạo

Nga đã sơ tán hơn 10.600 dân thường khỏi các khu vực nguy hiểm của Donbass và Ukraine trong 24 giờ qua, thông tin từ Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, cho biết ngày 4/5.

Ông nêu rõ: “Bất chấp những trở ngại do Kiev tạo ra, đã có 10.617 người dân, trong đó có 1.421 trẻ em, được sơ tán an toàn đến Nga khỏi các khu vực nguy hiểm trong 24 giờ qua mà không có sự tham gia của chính quyền Ukraine”.

Một cuộc sơ tán dân thường trên một con đường gần Slovyansk, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Một cuộc sơ tán dân thường trên một con đường gần Slovyansk, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, tổng cộng 1.114.318 dân thường đã được Nga sơ tán, trong đó có 199.348 trẻ em.

Cùng với đó, quân đội Nga mở hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi khu vực nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol, bắt đầu từ 8 giờ sáng 6 giờ chiều theo giờ Moscow vào các ngày 5, 6 và 7/5, trích thông báo từ Trụ sở liên cơ quan Nga về Phản ứng nhân đạo hôm 4/5.

“Theo quyết định của chính quyền Liên bang Nga, hành động theo nguyên tắc chủ nghĩa nhân văn, quân đội Nga mở một hành lang nhân đạo từ khu vực nhà máy Azovstal để sơ tán dân thường, bao gồm công nhân viên, phụ nữ và trẻ em”, tuyên bố khẳng định.

Những người sơ tán Ukraine xếp hàng nhận viện trợ tại một điểm quyên góp ở Zaporizhzhia, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Những người sơ tán Ukraine xếp hàng nhận viện trợ tại một điểm quyên góp ở Zaporizhzhia, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Bộ chỉ huy lưu ý rằng, trong khoảng thời gian này, Nga sẽ đơn phương tạm dừng mọi hoạt động chiến đấu, các lực lượng sẽ được rút về một khoảng cách an toàn, đảm bảo dân thường sẽ thoát ra ngoài an toàn nhất theo bất kỳ hướng nào đã chọn - về phía Liên bang Nga hoặc đến các vùng lãnh thổ khác dưới quyền kiểm soát của chính quyền Kiev.

Người dân sơ tán khỏi thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Người dân sơ tán khỏi thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Khói bốc lên từ Tổ hợp luyện kim Azovstal ở thành phố Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Khói bốc lên từ Tổ hợp luyện kim Azovstal ở thành phố Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà chung cư bị phá hủy ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà chung cư bị phá hủy ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ sớm kết thúc bằng con đường ngoại giao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO