Trung Quốc thông báo về ‘trận lũ số 1’ đầu nguồn sông Trường Giang

Hà Anh (theo Taiwan News) 03/07/2020 16:48

Trung Quốc vừa có thông báo về cơn “hồng thủy số 1” ở thượng nguồn sông Trường Giang khi dòng chảy đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp với tốc độ dòng chảy 50.000 m3/giây, tương đương đại hồng thủy năm 1998.

Đập Tam Hiệp. (Ảnh Weibo).

Ngày 2/7, Hãng thông tấn Taiwan News đưa tin, đập Tam Hiệp chứng kiến sự xuất hiện của cơn "hồng thủy số 1 năm 2020", tức trận lũ đầu tiên trong năm trên sông Trường Giang. Trận lũ đến với tốc độ dòng chảy 50.000 m3/giây và đỉnh lũ dự kiến đạt 53.000 m3/ giây, Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc cho biết.

Theo quy định đánh số sông lớn của Trung Quốc, khi dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp đạt 50.000 m3/giây và mực nước ở trạm Liên Hoa Đường tăng lên mức cảnh báo, lũ sẽ bắt đầu được đánh số.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) cũng đã đưa ra cảnh báo mưa lớn trên khắp Trung Quốc trong ngày thứ 31 liên tiếp, cư dân mạng tiếp tục suy đoán về sự an toàn của đập Tam Hiệp khi nó phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi hoàn thành vào năm 2003.

Mặc dù các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định con đập không thể bị phá hủy nhưng khu vực này vẫn tiếp tục bị vùi dập bởi lũ lụt nặng nề, lở đất và thậm chí là một trận động đất vào sáng 2/7.

Trận động đất mạnh 3,2 độ ở độ sâu 8 km xảy ra lúc hơn 4h ngày 2/7, làm rung chuyển huyện Nhược Nhĩ Cái, tỉnh Tứ Xuyên, theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc. Cường độ động đất không lớn nhưng độ sâu chỉ 8 km, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của đập Tam Hiệp.

Vào buổi trưa cùng ngày, Ủy ban Tài nguyên Nước Trường Giang (CWRC) đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp rằng thượng nguồn sông Trường Giang sẽ chứng kiến ​​"trận lụt số 1 năm 2020".

Tính đến 7h ngày 2/7, dòng chảy vào Hồ chứa Tam Hiệp đạt 47.000 m3/giây và lên 50.000 m3/giây vào 14h, tương đương mức được ghi nhận trong trận đại hồng thủy năm 1998.

Do mưa không ngừng, mực nước ở thượng nguồn sông Dương Tử, sông Wu, khu vực Tam Hiệp và hệ thống nước hồ Dongting sẽ "tăng đáng kể", và mực nước của mỗi trạm ở giữa các con sông sẽ tiếp tục tăng.

Hôm thứ Tư (1/7), Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức của Bộ Tài nguyên Nước (MWR) Wang Zhangli cho biết kể từ tháng 6, 250 con sông trên khắp Trung Quốc đã chứng kiến ​​lũ lụt trên mức cảnh báo, chủ yếu ở Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy.

CWRC đã phát đi một "cảnh báo màu xanh" (cấp cảnh báo thời tiết thấp nhất tại Trung Quốc ) cho sông Ngô Giang, Vùng hồ chứa Tam Hiệp và thượng nguồn của sông Trường Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc thông báo về ‘trận lũ số 1’ đầu nguồn sông Trường Giang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO