Trung Quốc tiêu diệt ‘loài hoa phàm ăn’

Bảo Thư 30/11/2021 06:51

Người dân Trung Quốc và chính quyền địa phương đang gấp rút tìm cách tiêu diệt một loài thực vật ngoại lai xâm lấn có mức độ thích nghi quá mạnh được gọi là Cúc hoàng anh.

Giới chuyên gia môi trường Trung Quốc cảnh báo, nếu không được nhổ kịp thời, mỗi cây có thể tạo ra tới 20.000 hạt giống, gây ra mối đe dọa lớn đối với sự phát triển của cây trồng và mùa màng. Loài này được đưa vào Trung Quốc những năm 1930 để làm cây cảnh.

Nhưng thảm họa xảy ra khi loài thực vật này đã "bức tử" hơn 30 loài cây địa phương chỉ riêng ở Thượng Hải. Hiện chúng đang “lây lan” dọc theo sông Hoàng Hà về phía bắc - một trong những vùng sản xuất gạo chính ở Trung Quốc.

Theo ông Li Jiamei - Giáo sư Khoa Thực vật học của Đại học Nông nghiệp Hà Nam, loài Cúc hoàng anh là thực vật xâm lấn, sẽ "cướp" chất dinh dưỡng và nước của các loại thực vật và cây trồng bản địa. Phải gọi nó là "sát thủ sinh thái" vì không có loại cây nào khác có thể sống sót ở những nơi mà loài này mọc lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc tiêu diệt ‘loài hoa phàm ăn’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO