Trung Quốc xây dựng cấp tốc ‘trại cách ly Covid-19’

Bảo Thu 16/01/2021 06:00

Theo tờ Daily Mail (Anh), những ngày qua hàng trăm công nhân Trung Quốc đã làm việc 24 giờ không ngưng nghỉ trong 34 ngày để kịp tiến độ đề ra là xây dựng “trại cách ly Covid-19” tạm thời dành cho 3.000.

Theo đó, hơn 600 lao động và 100 máy móc đã tăng tốc làm việc trong thời tiết dưới 0 độ C để hoàn thành “trại cách ly” này trên diện tích 31 ha. Việc thi công diễn ra tại tỉnh Hà Bắc nơi đang là “điểm nóng” dịch Covid-19 hiện nay của Trung Quốc. Ngày 14/1, Trung Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất kể từ ngày 5/3/2020 với 138 trường hợp mới. Cùng ngày, Trung Quốc có ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên trong 8 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc xây dựng cấp tốc ‘trại cách ly Covid-19’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO