Trungnam Land: Tổng tài sản gần 10.000 tỷ, lỗ sau thuế 2,9 tỷ đồng

Văn Thanh 09/06/2023 18:43

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Trungnam Land đạt 9.748,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ở mức âm 2,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 39,1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

CTCP Trung Nam (Trungnam Land) vừa công bố tình hình tài chính năm 2022, trong đó lợi nhuận sau thuế ở mức 2,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 202 lãi 39,1 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Trungnam Land đạt 1.590,3 tỷ đồng, giảm 0,18% so với cuối năm 2021. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 5,13, trong khi năm trước là 4,34; dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 1,56. Như vậy, tính đến thời điểm cuối năm 2022, dư nợ phải trả ở mức 8.158,3 tỷ đồng, nợ trái phiếu lên tới gần 2.481 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022, Trungnam Land có 1 lô trái phiếu phát hành vào tháng 8/2020, kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Với kỳ trả lãi 3 tháng, trung bình mỗi kỳ, công ty phải thanh toán 65 tỷ đồng tiền lãi.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Trungnam Land đạt 9.748,6 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm.

Nguồn: HNX
Tình hình tài chính năm 2022 của Trungnam Land. Nguồn: HNX.

Được biết, Trungnam Land thành lập vào tháng 12/2001, có trụ sở tại tầng 3, tòa nhà Indochina Riverside Tower (74 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng); hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản.

Trungnam Land được biết đến là chủ đầu tư dự án Golden Hills (phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Dự án có quy mô 351 ha, tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 1,67 tỷ USD (tương đương hơn 38.000 tỷ đồng).

Hiện, ông Nguyễn Tâm Thịnh đang là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Ngoài Trungnam Land, ông Nguyễn Tâm Thịnh còn đang là người đại diện của hơn 20 doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái của Trungnam Group. Ông Thịnh cũng đang là Chủ tịch HĐQT của Trungnam Group.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trungnam Land: Tổng tài sản gần 10.000 tỷ, lỗ sau thuế 2,9 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO