Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng

23/11/2020 16:16

Sáng 23/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Tại hội nghị, ông Đoàn Văn Việt, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đã báo cáo đến các cử tri về nội dung của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, trong đó có hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi nghe báo cáo, nhiều cử tri đã đề xuất, đóng góp ý kiến các vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương như chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng cuộc sống lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên; các chính sách quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững, định hướng phát triển nhà kính, nhà lưới; đề xuất về vấn đề giao thông như khắc phục sửa chữa tuyến Quốc lộ 27 nối Lâm Đồng – Đắk Lắk, giải quyết vấn đề kẹt xe tại thành phố Đà Lạt trong những năm qua; phát triển thủy điện nhỏ trên địa bàn Lâm Đồng, chính sách nhà ở xã hội cho công chức, viên chức, người lao động…

Thay mặt UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã giải trình một số kiến nghị, đề xuất của các cử tri về các vấn đề thuộc trách nhiệm của tỉnh như quy hoạch, phát triển thủy điện nhỏ; triển khai đề án phát triển giao thông để phòng, chống kẹt xe tại Đà Lạt; thực hiện đề án quy hoạch lại hệ thống nhà kính để hạn chế tác động tiêu cực của hiệu ứng nhà kính; ghi nhận ý kiến đóng góp về cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn để đề xuất Chính phủ xem xét...

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trả lời và giải đáp các kiến nghị của cử tri sáng 23/11. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi tiếp xúc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận các ý kiến của các cử tri, đồng thời giải đáp các vấn đề về sự khởi nghiệp của thanh niên, chính sách của Chính phủ về xây dựng nông nghiệp, nông thôn và nông dân; chính sách sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, phát triển nông nghiệp gắn với công nghệ cao; xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp…

Bà Trương Thị Mai cũng chia sẻ thêm về những định hướng về phát triển kinh tế - xã hội với 3 mục tiêu và 3 đột phá của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới; các chính sách giải quyết vấn đề già hóa dân số của Việt Nam; phát triển Cách mạng công nghiệp 4.0....

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO