Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự 'Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ' tại Đắk Lắk

Thanh Nga 18/08/2022 21:29

Ngày 18/8, tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022.

Tham dự Ngày hội có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Đình Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk; ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân.

...
Các đại biểu về dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 tại xã Ea Sol.

Xã Ea Sol là một địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của huyện Ea H’leo nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung với diện tích tự nhiên trên 23.000 ha, dân số hơn 3.500 hộ với 15.618 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 62% với 9.680 khẩu.

Do đặc thù là địa bàn giáp ranh với tỉnh Gia Lai, cùng với đặc điểm thành phần dân cư đa dạng, nhiều tôn giáo, nhiều thành phần dân tộc, chính vì vậy mà tiềm ẩn các yếu tố để các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương để lôi kéo, kích động hoạt động gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.

Trước đây, Ea Sol là một xã trọng điểm phức tạp, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật nổi lên là tình trạng trộm cắp vặt, trộm cắp nông sản, tình trạng đánh nhau, cố ý gây thương tích do mâu thuẫn cá nhân bộc phát còn xảy ra nhiều, tình trạng thanh thiếu niên lợi dụng thời điểm đêm khuya, ngày nghỉ, ngày lễ để tập trung trên các tuyến đường giao thông liên huyện, liên tỉnh chạy qua địa bàn để tụ tập gây mất trật tự công cộng và phát sinh các tệ nạn xã hội, đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân và phát triển kinh tế của địa phương.

....
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Sol, báo cáo kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ" của xã Ea Sol.

Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) xã Ea Sol xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia (ANQG) và giữ gìn Trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

Với cách làm hay và sáng tạo, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trên địa bàn xã được xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát huy như: “3 an toàn đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại chi hội Tin lành Ea Sol”, giám sát ANTT, “Mô hình kết nối mạng xã hội - bình yên cho mỗi gia đình”… được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận An ninh Nhân dân (ANND) vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

....
....

Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên tục được kiềm giảm (điển hình năm 2021 ghi nhận 13 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, giảm 16 vụ - 55% so với năm trước), không để xảy ra các tụ điểm tệ nạn xã hội, các băng nhóm tội phạm hoạt động gây bức xúc trong nhân dân.

Đặc biệt, hiện nay Ea Sol là xã duy nhất trên địa bàn huyện không có tệ nạn ma túy và cũng đã chuyển hóa thành công, đưa ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự vào cuối năm nay.

....
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo của tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chúc mừng những thành quả mà xã Ea Sol đạt được; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đối với công tác tổ chức và sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Để phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nhất thiết phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp Nhân dân; bám sát, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

....
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho Ủy ban nhân dân xã Ea Sol.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen, UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Dưới đây là một số hình ảnh trong Ngày hội:

...
....
...
...
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự 'Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ' tại Đắk Lắk

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO