Truy tố nguyên Giám đốc Sở TTTT tỉnh Phú Yên

Theo CAND 03/03/2017 20:45

Ngày 3/3, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Phương - nguyên Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông (TTTT) Phú Yên về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Thanh Phương tại một hội nghi khi còn đương chức
Giám đốc Sở TTTT Phú Yên. (Ảnh CAND).

Theo báo CAND, cùng bị truy tố về tội danh này còn có ba bị can Đoàn Hùng Thắng, nguyên Trưởng Phòng quản lý Công nghệ thông tin (CNTT); Lê Tiến Dĩnh - nguyên Giám đốc Trung tâm tích hợp dữ liệu (THDL); Nguyễn Thị Hiếu, nguyên kế toán Trung tâm THDL thuộc Sở TTTT Phú Yên.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2012 đến tháng 2/2014, ông Lê Thanh Phương và Đoàn Hùng Thắng lợi dụng chức trách, quyền hạn để làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế tài chính khi ký kết một số hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Tin học giải pháp tích hợp mở (iNet) ở phường 3, quận Phú Nhuận, TPHCM để thực hiện kế hoạch đào tạo tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Phú Yên; chuyển giao công nghệ phần mềm quản lý văn bản cho Trung tâm THDL và Trung tâm CNTT Phú Yên.

Mặc dù đối tác không thực hiện đủ khối lượng theo hợp đồng nhưng hai ông Phương, Thắng vẫn ký biên bản nghiệm thu, thanh toán tiền gây thất thoát công quỹ nhà nước hơn 592 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Lê Thanh Phương còn ký kết hợp đồng đào tạo với Trung tâm THDL Phú Yên, tuy không thực hiện đủ hợp đồng nhưng vẫn ký biên bản nghiệm thu, thanh lý, gây thất thoát hơn 120 triệu đồng.

Trong vụ án này, ông Lê Tiến Dĩnh và bà Nguyễn Thị Hiếu đã có hành vi lợi dụng chức trách được giao, lập chứng từ khống để rút tiền bỏ ngoài sổ sách để chi không đúng nguyên tắc tài chính kế toán gây thiệt hại công quỹ nhà nước và của cho Trung tâm THDL Phú Yên gần 387 triệu đồng.

Được biết, ông Lê Thanh Phương, 52 tuổi, trú ở 54B Nguyễn Thái Học, phường 5, Thành phố Tuy Hòa, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Cơ khí. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở TTTT Phú Yên từ đầu năm 2012, ông Phương từng làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố Tuy Hòa; Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Phú Yên.

Liên quan đến vụ việc, ngày 25/9/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Phương (SN 52 tuổi), nguyên Giám đốc Sở TTTT Phú Yên; Đoàn Hùng Thắng (47 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý công nghệ thông tin Sở TTTT và bà Trương Thị Ái Liên (41 tuổi), Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở TTTT cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng, khám xét nơi làm việc, chỗ ở đối với Đoàn Hùng Thắng. Riêng ông Lê Thanh Phương và bà Trương Thị Ái Liên bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 32 và 33 (tháng 7/2015), Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI) đã kết luận: Ông Lê Thanh Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TTTT thông tỉnh Phú Yên trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hạng mục thuộc dự án ứng dụng công nghệ thông tin (các năm 2012-2013) đã vi phạm các nguyên tắc, quy định quản lý tài chính của Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để một số đơn vị trực thuộc Sở TTTT thông vi phạm nghiêm trọng về quản lý tài chính, gây thất thoát, lãng phí tiền và tài sản của Nhà nước, một số cán bộ, đảng viên vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phải xử lý kỷ luật; để đơn vị xảy ra mất đoàn kết nội bộ.

Khi tiến hành kiểm điểm trước các tổ chức đảng, ông Lê Thanh Phương chưa tự giác, nghiêm túc nhận thấy khuyết điểm của mình và trách nhiệm của người đứng đầu. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Phương bằng hình thức "cách chức các chức vụ trong Đảng".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truy tố nguyên Giám đốc Sở TTTT tỉnh Phú Yên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO