Truy tố ông Tất Thành Cang và các đồng phạm vì gây thất thoát, lãng phí, tham ô tài sản

LÊ ANH 14/09/2021 08:26

Chiều 13/9, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP HCM ban hành cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM và các đồng phạm liên quan trong vụ bán 9 triệu cổ phần của SADECO cho Công ty Nguyễn Kim.

Theo đó, Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố ông Tất Thành Cang cùng 11 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Riêng ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Trưởng ban Kiểm soát SADECO bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản. Đối với các bị can là lãnh đạo, cán bộ của SADECO và IPC, như ông Tề Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT SADECO; Hồ Thị Thanh Trúc, nguyên Tổng Giám đốc SADECO; Phạm Xuân Trung, nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC; Trần Đăng Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc SADECO; Trần Công Thiện, nguyên Tổng Giám đốc IPC và ông Huỳnh Phước Long - chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP HCM bị đề nghị truy tố 2 tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham ô tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, ông Tất Thành Cang có liên quan đến quá trình sai phạm trong vụ chuyển nhượng SADECO bán 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim, dẫn đến thất thoát hơn 1.100 tỷ đồng. Trong đó, UBND TP Hồ Chí Minh bị thiệt hại 485 tỷ đồng và thiệt hại từ vốn Thành ủy thành phố là 184 tỷ đồng. Cáo trạng cáo buộc ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy TP HCM tại SADECO (16,7%) là 184 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truy tố ông Tất Thành Cang và các đồng phạm vì gây thất thoát, lãng phí, tham ô tài sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO