Truyền ngọn lửa nhiệt huyết từ những hoạt động thiện nguyện

Tiến Đạt 02/11/2020 16:03

Sáng 2/11, tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 845 triệu đồng từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài nhấn mạnh, những đóng góp chia sẻ của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành VHTTDL là điều vô cùng đáng quý, đặc biệt các chương trình, hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ, ca sĩ, vận động viên mang lại giá trị tinh thần rất lớn, từ đó truyền ngọn lửa tích cực đối với nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Trao số tiền ủng hộ cho UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chia sẻ, trước những khó khăn mà đồng bào các tỉnh miền Trung đang gánh chịu bởi những đợt “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, Bộ VHTTDL đã phát động quyên góp ủng hộ trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

“Với tinh thần tương thân tương ái, ngay sau đợt phát động, số tiền thu được từ đợt quyên góp này đã lên tới trên 845 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị của Bộ cũng đã trực tiếp trao 720 triệu đồng cho UBTƯ MTTQ Việt Nam để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Như vậy, tổng số tiền mà cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành VHTTDL quyên góp ủng hộ đợt này là hơn 1,56 tỷ đồng”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Cũng theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, trước những khó khăn mà đồng bào vùng lũ đang trải qua, giới văn nghệ sĩ, các vận động viên, các cầu thủ và nghệ sĩ đã dùng chính sự nổi tiếng của mình, phát huy ưu thế và sức lan tỏa trong cộng đồng để huy động mỗi người cùng quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ với đồng bào miền Trung đang oằn mình chịu bão lũ.

Trân trọng những tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ VHTTDL, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài khẳng định, số tiền ủng hộ từ Bộ VHTTDL là nguồn lực quan trọng, giúp chính quyền địa phương các tỉnh miền Trung khắc phục những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra.

Từ đó sẽ giải quyết những khó khăn trước mắt cho bà con như hỗ trợ lương thực, nước sạch, quần áo...; đồng thời, căn cứ vào số liệu thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh bị thiệt hại bởi mưa lũ, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phân bổ nguồn hỗ trợ để xây nhà Đại đoàn kết, sửa chữa nhà cửa, sửa sang lại trường học, tạo sinh kế để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Quang cảnh buổi tiếp.

Để giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho biết, ngoài số tiền ủng hộ trực tiếp từ Bộ VHTTDL, UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ các tập thể và cá nhân hoạt động trong ngành VHTTDL qua nhiều kênh khác nhau.

Những đóng góp chia sẻ của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành VHTTDL là điều vô cùng đáng quý, đặc biệt các chương trình, hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ, ca sĩ, vận động viên mang lại giá trị tinh thần rất lớn, từ đó truyền ngọn lửa tích cực đối với nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội.

“Số tiền này không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà đã lan toả được tình cảm, truyền thống đạo lý của dân tộc và niềm tin của nhân dân gửi đến Mặt trận. Khi cơn lũ đi qua, sẽ cần nhiều hơn nữa những tấm lòng, những sự sẻ chia để bà con vùng lũ có thêm nguồn lực vượt qua khó khăn trong giai đoạn này”, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài mong muốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truyền ngọn lửa nhiệt huyết từ những hoạt động thiện nguyện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO