Truyền thông Nga: Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa S-400

Hà Anh (theo Sputnik) 22/12/2018 20:37

Ngày 22/12, truyền thông Nga đưa tin, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành thử nghiệm thành công một trong các hệ thống tên lửa phòng không S-400, cái được chuyển giao vào tháng 5/2018.

Truyền thông Nga: Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa S-400

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 được chuyển giao cho Trung Quốc. (Nguồn: Sputnik).

Trong quá trình thử nghiệm, S-400 được cho là đã bắn hạ một mục tiêu tên lửa đạn đạo cách đó gần 250 km và di chuyển với tốc độ khoảng 3 km mỗi giây.

Theo nguồn tin, lực lượng đối lập trong cuộc tập trận đã tích cực sử dụng thiết bị gây nhiễu để kiểm tra khả năng chống lại các biện pháp tác chiến điện tử mà vẫn hạ gục mục tiêu của S-400.

Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Trung Quốc là quốc gia nước ngoài đầu tiên ký hợp đồng trị giá 3 tỷ USD vào năm 2015 để mua hai hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến (S-400) từ Nga.

Theo đó, hệ thống tên lửa này đã được Nga hoàn thành chuyển giao vào tháng 5/2018.

Sau khi ký hợp đồng với Trung Quốc, một số quốc gia khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến S-400 của Nga như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Arap Saudi và một số nước khác.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tối tân của Nga, có khả năng phát hiện và bắn hạ các mục tiêu như: tên lửa đạn đạo, máy bay phản lực và máy bay không người lái ở cự ly dưới 600 km, với độ cao từ 10 mét đến 27 km. Mỗi hệ thống có thể bắn đồng thời 36 mục tiêu di chuyển với tốc độ lên tới 4.800 mét mỗi giây với 72 tên lửa đất đối không.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truyền thông Nga: Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa S-400

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO