Truyền thông Triều Tiên ca ngợi thượng đỉnh Trump - Kim tại Hà Nội

Theo Dân Trí 01/03/2019 11:39

Một ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc không đạt được thỏa thuận, các hãng thông tấn Triều Tiên đồng loạt đăng tải bài viết ca ngợi những nỗ lực cho hội nghị.

Truyền thông Triều Tiên ca ngợi thượng đỉnh Trump - Kim tại Hà Nội

Trang nhất của Rodong Sinmun đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Việt Nam. (Ảnh: Yonhap).

Theo hãng tin Yonhap, trên trang nhất và trang thứ hai, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao Động Triều Tiên, đã đăng một bài viết dài cùng với 13 bức ảnh của Chủ tịch Kim, Tổng thống Trump và phái đoàn đàm phán hai bên đang tươi cười và thân thiện.
"Chủ tịch Kim muốn gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Trump vì những nỗ lực tích cực cho cuộc gặp và đàm phán thành công ... hứa hẹn một cuộc gặp trong tương lai", Rodong Sinmun viết.

Tờ báo cũng viết thêm rằng: "Đây là một cơ hội quan trọng để phát triển mối quan hệ Triều Tiên - Mỹ vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, cũng như trong khu vực và trên thế giới".

Ở trang nhất, Rodong Sinmun đăng 4 bức ảnh lớn về cuộc gặp riêng giữa Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump, trong khi ở trang 2 đăng các bức ảnh cho thấy hai nhà lãnh đạo đi dạo cùng nhau bên trong khuôn viên khách sạn Metropole ở Hà Nội, và cuộc họp mở rộng giữa hai phái đoàn. Các bức ảnh này dường như đã được lựa chọn rất kỹ lưỡng để tái hiện lại hội nghị Mỹ - Triều với một quan điểm tích cực.

Truyền thông Triều Tiên ca ngợi thượng đỉnh Trump - Kim tại Hà Nội - 1

(Ảnh: Yonhap).

Bài báo cũng không đề cập đến việc hội nghị kết thúc mà hai bên không đạt được thỏa thuận hay tuyên bố chung nào về giải trừ hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt. Yonhap dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng, điều này cho thấy Triều Tiên bày tỏ thiện chí sẵn sàng nối lại các cuộc đối thoại với Mỹ về giải trừ hạt nhân.

Cũng trong một bài viết đăng tải sáng nay, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên nói rằng, hội nghị thượng đỉnh lần hai là "cơ hội quan trọng" để Mỹ và Triều Tiên củng cố sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, thúc đẩy mối quan hệ và hai nhà lãnh đạo đã cam kết sẽ tiếp tục có các cuộc thảo luận hiệu quả trong tương lai.

"Mặc dù vẫn còn bức tường cao của sự đối đầu và thù địch tích lũy suốt hơn 70 năm quan hệ thù địch, song lãnh đạo tối cao (Kim Jong-un) và Tổng thống Trump đã bày tỏ tin tưởng rằng họ có thể đạt được tiến triển mang tính thời đại trong quan hệ Triều - Mỹ nếu họ nắm chặt tay nhau và thể hiện sự kiên nhẫn, khôn khéo", KCNA bình luận.

Hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim diễn ra hai ngày 27-28/2 tại Hà Nội. Mặc dù khẳng định đã đạt được tiến triển đáng kể, song phái đoàn hai bên vẫn không thể đạt được thỏa thuận hay một tuyên bố chung sau hai ngày hội nghị.

Tại cuộc họp báo ngay sau hội nghị, Tổng thống Trump nói rằng, hội nghị không thể đạt thỏa thuận do Mỹ không chấp thuận việc Triều Tiên đề nghị Washington dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng Trước. Trong khi đó, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho trong cuộc họp báo lúc nửa đêm qua, khẳng định Triều Tiên chỉ đề xuất dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truyền thông Triều Tiên ca ngợi thượng đỉnh Trump - Kim tại Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO